Chương 16: Phải Có Tỷ Tỷ Ở Đây, Mới Cho Tỷ Phu Cắm Vào

Chương trước Chương trước Chương sau

“Hủ Hủ vất vả rồi, đêm tuyết giá rét, mau tới uống bát canh gừng xua hàn khí.”

Kỷ Xước dẫn nàng đến tẩm phòng của ả.

Mùa đông ở Hoài Nam âm hàn thấu xương, lại đang lúc tuyết rơi, Kỷ Hủ từ nhỏ đã sợ lạnh, ra ngoài một chuyến này giống như đi một vòng từ hầm băng về, bước vào tẩm phòng của Kỷ Xước, trong phòng hoa trà kiều diễm, ấm áp như xuân, nhưng nàng hiểu rõ, gạt bỏ đi lớp vỏ bọc gấm vóc thế gia, nơi này liền giống như pháp trường thẩm vấn.

Kỷ Xước giả vờ làm một vị đích tỷ hiền lương chu toàn, thực chất chỉ là một tên cai ngục dò la tình hình đêm nay của nàng và Yến Hành mà thôi.

Nàng nhấp một ngụm canh gừng, chờ đợi Kỷ Xước mở miệng.

Đã gần giờ Tý, Kỷ Xước trang điểm chải chuốt chỉnh tề, thoạt nhìn nghiễm nhiên là nhìn dáng vẻ của một vị quý phụ có thể khoác áo choàng lông, mang ủng ra ngoài đón khách bất cứ lúc nào.

Ả cười nói: “Hủ Hủ, muội không giận tỷ tỷ chứ? Hôm nay di nương qua đây, bản ý của ta là thấy bà ấy đi đường mệt nhọc, muốn để bà ấy nghỉ ngơi thật tốt, tối mai mới cùng muội mang chút nhân sâm đi thăm di nương. Ai ngờ tiểu nương tử muội lại cố chấp, khăng khăng phải đội gió tuyết qua đó, dạo này thân thể di nương có khỏe không, muội có thay tỷ tỷ thỉnh an bà ấy không?”

Trong ký ức của Kỷ Hủ, khi Kỷ Xước ở nhà quanh năm suốt tháng cũng không thấy bước vào viện của di nương một chuyến, một tháng sau khi thành thân cùng Yến Hành lại mặt, cũng không cho phép di nương xuất hiện, ngay cả khi còn bé di nương đưa cho ả một miếng bánh ngọt, ả nhận lấy trong chớp mắt liền ném xuống đất. Bây giờ nghĩ lại, ả chính là chê mẫu nữ các nàng dơ bẩn, không muốn hạ mình qua lại chỉ sợ làm ô uế bản thân.

Nay sự việc liên quan đến lợi ích của bản thân, ả cũng chịu hạ mình hiến ân cần với các nàng rồi.

Kỷ Hủ cười nói: “Tỷ tỷ không trách muội đêm nay mạo muội là tốt rồi, nhờ phúc của chủ mẫu, muội thấy hạ nhân chăm sóc thân thể di nương rất tốt, còn về lời thỉnh an của tỷ tỷ, di nương không nhận nổi đâu, đại ân đại đức của đích mẫu và tỷ tỷ, muội và di nương đã khắc cốt ghi tâm không thể báo đáp rồi.”

Kỷ Xước nhìn Kỷ Hủ cười tươi như hoa, nàng vẫn xinh đẹp ngoan ngoãn như trước, nhắc tới mình và mẫu thân liền tỏ vẻ mang ơn đội đức, nhưng trong cõi u minh, ả cảm thấy Kỷ Hủ dường như có chỗ nào đó thay đổi rồi, ví dụ như trước những lời nói khiêm nhường đắc thể của Kỷ Hủ lúc này, ả lại cảm thấy Kỷ Hủ dường như đã biết được điều gì đó, đang cố tình nói năng bóng gió mỉa mai.

Có lẽ là dạo này Kỷ Hủ có chút ngỗ nghịch, ả không khỏi sinh lòng nghi ngờ, nhưng châu chấu sau thu, có nhảy nhót thì có thể nhảy cao được bao nhiêu.

Ả bình ổn lại tâm tư, đi thẳng vào vấn đề: “Hủ Hủ, đêm nay muội và lang quân ở Tàng thư các có nói hay làm chuyện gì đặc biệt không? Ta sợ chàng qua đây, hỏi đến cái gì, ta và chàng lại khó khớp khẩu cung.”

Kỷ Hủ nhìn về phía Ôn ẩu, cố làm ra vẻ bừng tỉnh nói: “Chuyện đêm nay những gì nên nói muội đều đã nói với Ôn mỗ rồi, bà ấy còn vì kiên quyết gặng hỏi mà suýt chút nữa bị tỷ phu phát hiện chuyện muội làm thế thân cho tỷ tỷ.”

Trên mặt Kỷ Xước xẹt qua một tia âm u cực nhanh, lại cười xán lạn nói: “Chuyện này ta nghe hạ nhân Ôn mỗ phái về nói rồi, bà ấy cũng là quan tâm tắc loạn, sợ hai người chúng ta chưa trải sự đời sẽ xảy ra sai sót.”

Ả khựng lại: “Ta nghe nói lúc lang quân quay lại muội để mặt mộc đối diện với chàng, chàng có nhìn ra manh mối gì không?”

Kỷ Hủ suy đoán, với tính cách phù phiếm dối trá của Kỷ Xước, tuyệt đối chưa từng có lúc tẩy trang trước mặt Yến Hành, ngay cả thứ muội từ nhỏ cùng lớn lên như nàng, sau khi Kỷ Xước đến tuổi cập kê cũng chưa từng thấy qua dung nhan thật của ả, lớp son phấn đỏ trắng kia, dường như đã hòa tan vào da thịt trên mặt ả vậy.

Nàng lơ đãng nói: “Tỷ tỷ và tỷ phu chưa từng viên phòng, chắc hẳn tỷ phu cũng chưa từng thấy qua mặt mộc của tỷ tỷ, muội và tỷ tỷ vốn đã có năm phần giống nhau, tỷ phu cũng chưa từng thấy qua muội sau khi cập kê, hẳn là sẽ không để ý đâu.”

Kỷ Xước nghe vậy, móng tay thon dài không khỏi bấm sâu vào lòng bàn tay.

***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!

Kỷ Hủ rõ ràng là giọng điệu vô cùng tùy ý, ả lại cảm thấy nàng dường như đã biết ả là thạch nữ, trong từng câu chữ đều mang theo sự trào phúng và đắc ý.

Ả gật gật đầu: “Điều này cũng đúng.” Lại tiếp tục hỏi: “Lang quân đêm nay sao tên đã lên cung lại nhẫn nhịn không phát tiết vậy?”

Kỷ Hủ suy tính, Kỷ Xước đây là đang đắn đo xem đêm nay Yến Hành sao lại không phá trinh tiết của mình rồi.

Ôn ẩu trước đó thấy giữa hai chân nàng sưng đỏ, huyệt nhả tinh trắng, cũng tưởng nàng bị Yến Hành cắm vào thân thể, ở trong trai phòng nhìn trái ngó phải tìm kiếm vết máu lạc hồng của nữ tử, cho đến khi nàng chậm rãi nói, chỉ là bị tỷ phu đâm huyệt, cũng không tiến vào sâu trong màng thịt.

Mấy ngày nay cũng là ngày nàng dễ thụ thai, họ đương nhiên hy vọng nàng và Yến Hành càng nhanh viên phòng càng tốt, tránh cho đêm dài lắm mộng, xảy ra sai sót.

Nàng đương nhiên không muốn như họ kỳ vọng. Nàng suy tư chốc lát, giả vờ xấu hổ cười một tiếng: “Tỷ phu rất muốn cắm vào chỗ sâu, ngái ấy chảy rất nhiều mồ hôi, còn nhịn đến mức thở dốc liên tục, muội vừa khóc vừa giãy giụa, kiên quyết không cho ngài ấy tiến vào.”

Thấy sắc mặt Kỷ Xước ngày một đen lại, nàng cười khanh khách: “Bởi vì muội biết tỷ tỷ bình thường đều phải nghe lén chuyện phòng the của muội và tỷ phu, chuyện lớn như viên phòng, không có sự đồng ý của tỷ tỷ, muội sao dám để tỷ phu hoàn toàn cắm vào chứ, chắc chắn phải có tỷ tỷ ở đây, muội mới dám cùng tỷ phu làm càn.”

Kỷ Xước thấy Kỷ Hủ giống như tiểu nương tử khuê các vừa lén lút hẹn hò với tình lang xong, cả người từ trên xuống dưới như một đóa hoa tươi nở rộ hơi thở kiều diễm ướt át, còn mình lại giống như nụ hoa khô héo, kiếp này vĩnh viễn chẳng có duyên phận đón nhận những giọt sương mai tưới tắm.

Ả thăm dò hết sức hàm súc, vậy mà Kỷ Hủ đáp một cách thẳng thừng trần trụi, dường như chỉ sợ mọi người không biết nàng thay thế tỷ tỷ thừa nhận sự sủng ái của tỷ phu, ả lướt qua đám tỳ nữ đang cúi đầu cụp mắt, khom lưng khuỵu gối ở gian ngoài, cảm giác mình vô hình trung bị Kỷ Hủ tát một cái tát vang dội.

Mà trớ trêu thay, cơ hội để Kỷ Hủ vung tay, lại là ả tự mình dâng tặng.

Ôn ẩu dường như phát giác ra sự xấu hổ phẫn nộ và khó xử của ả, vẫy vẫy tay ra ngoài, bảo mọi người lui xuống.

Kỷ Hủ dùng giọng điệu như tranh công để bày tỏ sự ngoan ngoãn hiểu chuyện của nàng, mà ả từ trong đó lờ mờ nghe ra vài tia ý vị trả thù và khiêu khích, con châu chấu non nớt không biết sương giá mùa thu, ngày chết sắp đến, ả cho phép nó có chỗ dựa mà không sợ hãi nhảy nhót một chút.

Kỷ Xước chết lặng cười, từ trong cổ họng nặn ra một câu: “Muội cũng không cần nghe lời như vậy.”

Chương trướcChương sau