Kỷ Hủ thấy Kỷ Xước như con rối trong trò múa rối dây, đem tầng tầng cảm xúc che giấu dưới lớp vỏ bọc hoa mỹ nhưng cứng đờ, nhưng nàng dường như đã nhìn trộm được lồng ngực hoàn mỹ của Kỷ Xước đã nứt ra một khe hở, đang rỉ ra sự tủi thân, bi uất, nhẫn nhịn đau đớn ra ngoài...
Nàng cảm thấy sảng khoái, chỉ muốn xé rách cái miệng vết thương này của ả lớn hơn nữa, nàng cười duyên nói: “San sẻ nỗi âu lo vì tỷ tỷ, là chức trách của kẻ làm muội muội.” Nàng nhíu mày lại, giả vờ u sầu: “Nhưng có một chuyện, muốn xin tỷ tỷ làm chủ cho muội.”
“Tỷ tỷ có thể khuyên nhủ tỷ phu, ở chốn giường chiếu thu liễm một chút không, ngài ấy bóp sưng cả âm châu của muội rồi, còn bắn vào trong đường tiểu của muội, chỗ đó hiện giờ ách tắc bức bối vô cùng, đi tiểu cũng không tiểu ra được.”
“Kỷ Hủ!”
Kỷ Xước vỗ bàn đứng phắt dậy, bát canh gừng trên chiếc bàn nhỏ lắc lư vài cái.
Kỷ Hủ nhìn Kỷ Xước biến sắc, hưng phấn đến mức nước mắt cũng rơi xuống, nhưng trên mặt nàng không lộ ra, vẫn làm ra vẻ điềm đạm đáng yêu nhìn về phía Ôn ẩu: “A mỗ, ta nói sai cái gì chọc giận tỷ tỷ tức giận rồi sao?”
“Tỷ phu cường thế ép người, ta đối mặt với ngài ấy chỉ có thể uyển chuyển đón nhận, nghĩ đến tỷ tỷ xuất thân tôn quý, kiến thức rộng rãi, nhất định có thể thấu tình đạt lý khuyên can hành vi của tỷ phu.”
Ôn ẩu nhìn Kỷ Xước ngồi xuống lần nữa, tìm cớ nói đỡ cho Kỷ Xước: “Đại nương tử đọc đủ thứ thi thư, biết lễ hiểu nghĩa, nào đã từng nghe qua lời lẽ dơ bẩn như vậy của tiểu nương tử, bất mãn với hành động lả lơi của tiểu nương tử cũng là chuyện hợp tình hợp lý.”
Bà ta lại khuyên Kỷ Xước: “Tiểu nương tử mới trải qua nhân sự, khó tránh khỏi lỗ mãng, đại nương tử thân là trưởng tỷ, nên an ủi dạy dỗ nhiều hơn mới phải.”
“Sự ngây ngô trong chuyện giường chiếu của tiểu nương tử sau này, lão nô sẽ nhắc nhở nàng ấy nhiều hơn.”
Kỷ Xước nghe vậy, hiển nhiên nhận ra ban nãy quá mức thất thố, nặn ra nụ cười với nàng: “A mỗ nói rất đúng, Hủ Hủ thật sự vất vả rồi.”
***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!
Ả trầm ngâm chốc lát, cố nặn ra một nụ cười gượng gạo hướng về phía Kỷ Hủ: “Hủ Hủ, thế này đi, nếu lang quân đã có lòng viên phòng, vậy chúng ta rèn sắt khi còn nóng, tối mai ta sẽ mời lang quân qua đây, muội sớm ngày thụ thai, cũng đỡ để chàng tiếp tục ức hiếp muội.”
Kỷ Hủ trong lòng cười lạnh, một ngày căn nguyên bệnh tình của di nương còn chưa được làm sáng tỏ, nàng sẽ tuyệt đối không viên phòng cùng Yến Hành, Kỷ Xước coi trọng chuyện viên phòng như vậy, Yến Hành cũng mong đợi đã lâu, nàng nhất định phải đem trinh tiết của bản thân ra chờ giá mà bán, lấy nhỏ đổi lớn với bọn họ.
Trên mặt nàng lại làm ra vẻ ngoan ngoãn: “Mọi chuyện xin tuân theo phân phó của tỷ tỷ.”
Kỷ Xước và Ôn ẩu liếc mắt nhìn nhau, dáng vẻ đắc ý nghiễm nhiên là bộ dạng của bọn tiểu nhân vừa đạt được gian kế.
***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!
Kỷ Hủ chướng mắt sự dương dương tự đắc của họ, liếc Ôn ẩu một cái, cố làm ra vẻ sầu não nói: “A mỗ kiến thức rộng rãi, chỉ giáo đám tiểu bối chúng ta đâu ra đấy, nhưng tỷ phu lại không thích người già nhúng tay quá nhiều vào chuyện của chủ tử, đêm nay ngài ấy nói với ta, sau này ngài ấy và tỷ tỷ gặp mặt, xin đừng để a mỗ xuất hiện.”
Kỷ Xước như con khổng tước đang định xòe đuôi bị người ta tát thẳng một chậu nước lạnh vào mặt, hai phần ý cười chân thật mới lộ ra trên mặt ả dần dần rút đi, qua loa nói: “Vậy sao, vậy ta thân là chủ mẫu, đương nhiên cũng sẽ tôn trọng ý kiến của lang quân, đa tạ muội muội chuyển lời.”
Lần thẩm vấn này, Kỷ Hủ hoàn toàn không hề rơi vào thế hạ phong, tâm mãn ý túc rời đi.
Kỷ Xước thấy Kỷ Hủ giống như con gà rừng đắc thế, ý chí chiến đấu sục sôi rời đi, ả tức giận gạt phăng nước trà và canh gừng trên bàn nhỏ xuống, cắn răng dùng giọng gió nói: “A mỗ, con ranh Kỷ Hủ kia khinh người quá đáng!”
Ôn ẩu thở dài một hơi, nhỏ giọng khuyên can: “Đại nương tử, tiểu nương tử lấy thân trong sạch bị lang quân khinh nhờn như vậy, trong lòng khó tránh khỏi có hỏa khí và oán khí, người cứ bao dung nàng ta một hai, đợi nàng ta viên phòng xong, mang thai, sinh con rồi, người và phu nhân muốn xử trí nàng ta và Mai di nương thế nào, đó chẳng phải toàn bằng tâm ý của người sao.”
“Chịu đựng được nỗi khổ sở tột cùng, chúng ta mới có thể trở thành người trên vạn người a.”
Kỷ Xước suy tính cũng đúng, ả cớ gì phải tính toán với một kẻ chắc chắn phải chết, chợt nhớ tới một chuyện, hỏi: “Kỷ Hủ từ chỗ di nương của ả mang thứ gì về?”
“Khoai lang nướng Mai di nương nướng cho nàng ta.”
Kỷ Xước bĩu môi: “Quả nhiên là thứ thiển cận, đồ dơ bẩn gì cũng coi như bảo bối, cũng đáng đời ả bị Yến Hành chà đạp.”
Lời tuy nói như vậy, nhưng trong lòng ả bỗng dưng có một cảm giác đố kỵ.
Có lẽ nào chuyện chăn gối phu thê, vốn nên không kiêng nể gì cả, ả trước kia nghĩ hai người chốn màn trướng tương kính như tân, có phải là quá mức thiển cận rồi không?
Đủ loại hành động của Yến Hành đối với Kỷ Hủ, không phải hắn đang ức hiếp nàng, mà là hắn rất thích...thân thể của Kỷ Hủ?