Ngô Tuấn lại ngồi trở về chỗ cũ: “Tiểu Linh, em có biết anh trai em đang làm gì không?”
Chung Linh đang bận ngắm nghía năm sản xuất in trên thân chai rượu nên nhất thời chưa kịp phản ứng lại. Cô nàng ngơ ngác đáp rằng mình không biết.
Ngô Tuấn liền làm động tác gõ phím, chậc lưỡi: “Em có dám tin không? Cậu ta đang nhắn tin đấy.”
“Không thể nào! Anh ấy nhắn tin cho ai được cơ chứ?”
Chung Linh lập tức thu lại tâm trí. Độ giật gân của câu nói này đã hoàn toàn đánh bay cả sự hứng thú ban đầu của cô ấy dành cho chai rượu ngoại kia.
Theo như cô ấy biết, Chung Sấu Thạch trước nay chưa từng đụng đến mấy công cụ trò chuyện kiểu này. Chẳng phải là anh không biết dùng, mà đơn giản là chẳng có ai đủ sức nặng để anh phải hao tâm tổn trí và dành thời gian cho họ mà thôi.
Lúc này ở ngoài cửa, nữ phục vụ diện bộ sườn xám bằng lụa vừa đón lấy chiếc khay sơn đỏ từ nhà bếp đưa tới. Cô nàng cất tiếng hỏi xem món này dành cho vị khách nào.
“Mang cho Tam tiểu thư nhà họ Chung nhé.”
“Vâng.”
Ngô Tuấn thấy người tiến lại gần liền vẫy tay ra hiệu cho nhân viên phục vụ bưng thẳng tới chỗ mình. Đích thân anh ta cẩn thận bưng thố sứ men xanh ngọc hoạ tiết hoa cúc, ân cần đặt ngay ngắn trước mặt Chung Linh: “Tiểu Linh, yến sào đặc biệt hầm cho em đấy.”
Nơi này là địa bàn của Ngô Tuấn. Dù bề ngoài anh ta trông có vẻ phóng túng, ngông nghênh nhưng gu thẩm mỹ thì quả thực miễn chê. Chỉ nói riêng về khoản trang trí nội thất, toàn bộ đồ đạc ở đây đều được làm từ gỗ Nam mộc quý hiếm vùng sơn cước. Chẳng cần dát vàng khảm ngọc hay cẩn mã não phô trương, chính sự giản dị, mộc mạc ấy lại toát lên vẻ sang trọng lấn át mọi sự xa hoa tầm thường.
Chung Linh đón lấy, múc một muỗng nếm thử rồi mỉm cười: “Cảm ơn anh Ngô Tuấn.”
Ngô Tuấn bỗng trở nên lúng túng, hai tay cứ xoa xoa mãi vào đầu gối: “Người nhà cả, em còn khách sáo với anh làm gì chứ.”
Về phần Chung Sấu Thạch, sau khi ấn nút gửi tin nhắn đi, tâm trí anh cứ như treo ngược cành cây. Miệng thì đáp lời người khác, thế nhưng chốc chốc anh lại đánh mắt liếc nhìn điện thoại một cái.
Vậy mà Mạnh Gia vẫn mãi chẳng chịu hồi âm.
Ly rượu bên tay đã bị bỏ quên quá lâu, rã rượu quá đà nên lỡ mất thời điểm thưởng thức tuyệt hảo nhất. Chung Sấu Thạch nhấp thử một ngụm, nhận ra hương vị đã nhạt phai liền mất hứng đặt mạnh ly xuống bàn.
Mãi đến khi suýt tuột tay đánh rơi chiếc ly pha lê, anh mới giật mình nhận ra lòng bàn tay mình đã rịn đầy mồ hôi tự lúc nào. Cái dáng vẻ thấp thỏm này, thoạt nhìn chẳng khác nào một tên tội phạm đang nơm nớp lo sợ bị bóc trần tội lỗi.
Ngồi nán lại chẳng được bao lâu, Chung Sấu Thạch đã vội vã đứng dậy cáo từ.
Chung Linh thấy thế cũng chẳng dám chần chừ thêm. Cô ấy lật đật vớ lấy túi xách, ba chân bốn cẳng chạy đuổi theo bước chân anh mình: “Anh hai ơi, anh định đi đâu vậy?”
“Về nhà.”
“Vậy anh cho em đi cùng với.”
Chung Linh định chen lên băng ghế sau ngồi cùng, nhưng ánh mắt lạnh nhạt như băng của anh hai đã thành công dọa cô nàng phải chùn bước. Cuối cùng, cô ấy đành ngậm ngùi yên vị ở ghế phụ lái.
Xe chạy được một đoạn, tài xế mới cất tiếng hỏi: “Tam tiểu thư muốn đi đâu?”
Chung Linh lén liếc mắt ra băng ghế sau. Chỉ thấy Chung Sấu Thạch đang ngồi với tư thế vô cùng nghiêm chỉnh, ánh nhìn phóng đăm đăm ra cõi xa xăm, vẻ mặt thâm trầm đến mức người ta chẳng tài nào đoán nổi anh đang nghĩ gì.
Cô ấy nào dám làm càn, đành lí nhí đáp: “Tôi về trường.”
Đùa à, ngay trước mặt vị "Diêm vương sống" này, chẳng lẽ cô ấy lại to gan dám rống lên rằng mình muốn lên bar quẩy tưng bừng hay sao?
“Đàm Dụ làm sao mà quen biết Mạnh Gia vậy?”
Chung Linh đang tựa lưng vào ghế, mi mắt đã nặng trĩu chực chờ thiếp đi thì đột nhiên bị giọng nói lạnh lùng kia hỏi vặn một câu như thế.
Cô ấy bỗng chốc tỉnh như sáo, buột miệng trêu luôn: “Ui da, anh hai có vẻ quan tâm đến Mạnh Gia quá nhỉ?”
Chung Sấu Thạch như thể cạn kiệt chút kiên nhẫn cuối cùng, lạnh giọng cảnh cáo: “Đừng có dùng câu hỏi tu từ để trả lời anh.”
“Thì ở trường học chứ đâu nữa ạ. Tên Đàm Dụ đó bất cẩn làm đổ hộp cơm của người ta, hại tay của Mạnh Gia bị bỏng luôn rồi.”
Chung Linh ngoan ngoãn khai báo rõ sự tình, sau đó liền quay ngoắt đầu lại hỏi anh trai mình: “Anh xem chuyện này có kỳ lạ không cơ chứ? Rõ ràng cô ấy là bị hại, vậy mà lại bỏ chạy trước.”
Chung Sấu Thạch không hề biểu đạt thái độ. Theo như anh đánh giá, chuyện này chẳng có lấy một điểm nào gọi là kỳ lạ cả, vì nó cực kỳ phù hợp với tính cách của Mạnh Gia.
Chỉ qua vài lần tiếp xúc ngắn ngủi, Chung Sấu Thạch đã sớm nhìn thấu con người cô. Mạnh Gia vốn dĩ là một sự tồn tại như thế: đối với thế giới bên ngoài, đối với những người xa lạ, mức độ phơi bày cảm xúc cá nhân của cô thấp đến mức gần như bằng không.
Chuyện cô chọn cách bỏ chạy, e rằng cũng chỉ vì không muốn phải dây dưa rắc rối quá nhiều với người khác mà thôi.
Cứ thuận theo mạch suy nghĩ ấy, chuyện chiếc áo vest của anh đang nằm trong tay cô, ắt hẳn đã khiến cô rơi vào tình thế vô cùng khó xử.
Có lẽ cô gái ấy đang hận không thể ném quách món đồ đi cho khuất mắt. Thế nhưng, cũng chính vì câu nói nói sau của anh trước đó, mà lòng kiêu hãnh của cô lại chẳng cho phép bản thân mặt dày đi hẹn thời gian với anh lần nữa.
Chung Linh bước xuống xe ở ngay cổng trường. Giây phút cửa kính xe vừa kéo lên, cô ấy liền tức tối giơ chân đá thúng đụng nia một cú vào khoảng không trước cửa xe.
Nói chuyện với anh hai nhà mình đúng là mệt bở hơi tai đi được!
Thế nhưng lúc vừa bực dọc quay người lại, cô ấy xui xẻo đâm sầm ngay vào lồng ngực của một nam sinh mặc áo thun đen.
Đợi đến khi nhìn rõ mồn một gương mặt của đối phương, Chung Linh liền gắt nhặng lên: “Sao lại là cậu nữa! Cậu thích đâm sầm vào người tôi lắm à, hay là tôi nợ nần gì cậu vậy?”
Cậu nam sinh cuống quýt xua tay: “Không có, không có đâu. Tôi chỉ định đến chào hỏi cậu một tiếng thôi, ai ngờ cậu xoay người nhanh quá nên mới đụng trúng đấy chứ.”
Mà cô ấy cũng xinh đẹp quá đi mất, hệt như cô Tinh linh nhỏ bước ra từ những trang sách truyện cổ tích vậy.
Chung Linh siết chặt quai túi xách, cáu kỉnh hỏi: “Chào hỏi cái gì cơ chứ, tôi và anh có quen biết nhau à?”
“Quen chứ, lần trước may mà có em chỉ đường cho tôi đấy. Chúng ta học cùng trường, tôi ở bên khoa Khảo cổ học, tên tôi là Tần Văn.”
Tần Văn vừa giải thích, vừa luống cuống lôi thẻ sinh viên ra đưa trước mặt cô ấy để làm bằng chứng, muốn chứng minh rằng mình không hề nói dối nửa lời.
Chung Linh chỉ liếc sơ qua một cái rồi lạnh nhạt hất cằm trả lại cho cậu ta: “Biết rồi. Thế anh còn có việc gì khác nữa không vậy?”
Tần Văn vẫn kiên quyết muốn mặt dày bám đuôi theo: “Trời cũng tối muộn rồi, hay là để tôi đưa em về ký túc xá nhé?”
“Cũng được. Vừa hay tôi đây rất sợ đi đường đêm một mình.”
__
Tối hôm đó, Mạnh Gia ngồi tự học trong thư viện trường ròng rã đến tận mười giờ đêm.
Lúc lững thững quay trở về, cô tình cờ phát hiện ra phòng ký túc xá của cô bạn Lưu Tiểu Lâm ngay sát vách vẫn còn đang sáng đèn.
Tính từ lúc Mạnh Gia chuyển tới đây sinh sống, thì đây là lần đầu tiên cô thấy phòng của người kia hắt sáng vào cái khung giờ nhạy cảm này.
Thậm chí, ngay cả trong kỳ học quân sự vô cùng khắc nghiệt, cô nàng kia cũng dễ dàng được đặc cách phê chuẩn đơn xin nghỉ phép chứ chẳng thèm tham gia. Mãi cho đến tận lúc đợt huấn luyện kết thúc, sinh viên trong lớp vẫn mù tịt chẳng biết hình thù mũi ngang mắt dọc của cô bạn cùng lớp này ra sao.
Thế nhưng Mạnh Gia vẫn điềm nhiên ôm chồng sách trên tay, hờ hững sải bước ngang qua phòng 301 mà chẳng thèm liếc mắt tò mò lấy một cái. Mặc kệ Lưu Tiểu Lâm kia có đến hay không, với cái thể loại chuyện vặt vãnh này, Mạnh Gia tuyệt đối sẽ không bàn tán thêm nửa lời.
Thế nên trong mắt những kẻ không quen biết, Mạnh Gia đích thị là một cô gái có trái tim lạnh lùng, vô tình vô nghĩa.
Bởi vì cô gần như luôn có ý thức tự vạch ra ranh giới, hết lần này tới lần khác chủ động hạ thấp, rồi mài mòn đi mọi nhu cầu tình cảm dành cho người khác. Cho dù có đánh mất đi bất kỳ ai trên đời này, một mình cô vẫn hoàn toàn có thể sống rất tốt.
Mạnh Gia tra chìa khóa mở cửa phòng, cô tiện tay vứt chồng sách lên mặt bàn học, rồi đưa tay vặn nắp chai nước khoáng tu ừng ực.
Màn đêm tĩnh lặng như nước. Ánh sao trời sóng sánh, mượt mà như một dải lụa mềm vắt ngang qua khung cửa sổ đang hé mở một nửa, toả ánh sáng bàng bạc, lấp lánh tựa hồ thu. Vài cành sen mỏng manh e ấp trong chiếc chum sứ nhỏ xinh phả ra từng trận hương thơm ngát, nương theo làn gió đêm len lỏi khắp căn phòng.
Soi gương ngắm hạc trắng, dưới hiên chăm sen hồng.
Mạnh Gia đặc biệt yêu thích tận hưởng những thú vui thanh tao, nhã nhặn như thế này vào lúc được ở một mình. Chốn nhân gian vốn dĩ không phải lúc nào cũng ngập tràn màu sắc lãng mạn, vậy nên những tháng ngày bình dị còn có thể ngửi thấy mùi hương hoa cỏ thanh khiết như thế này, đối với cô mà nói, đã có thể coi là một loại ân huệ to lớn của đất trời rồi.
[Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn.]
Cô cẩn thận bưng chiếc chum nhỏ nhắn ấy đi vào nhà vệ sinh, nhẹ nhàng đổ bỏ lớp nước cũ đi rồi thay vào dòng nước mát lành mới tinh.
Khi cô xoay người bước ra ngoài, một dáng người cao gầy bỗng nhiên lù lù xuất hiện ngay trước cửa, thành công dọa cho cô giật nảy mình một phen hú vía.
Mạnh Gia khựng bước chân lại, đôi lông mày thanh tú khẽ nhíu chặt. Cô tập trung đánh giá một hồi, lúc này mới miễn cưỡng nhận ra đối phương chính là tên nam sinh ồn ào hồi chiều.
Cô không dám manh động tiến lên phía trước, môi mím chặt không buông nửa lời, cứ thế đứng chôn chân tại chỗ chờ nghe Đàm Dụ mở miệng giải thích.
Nào ngờ đâu, chính Đàm Dụ lại bị ánh nhìn lạnh buốt như dao băng ấy của cô dọa cho tái mặt.
Anh ta chợt dâng lên một dự cảm mãnh liệt: Dù bản thân đã từng vào sinh ra tử, trải qua vô số mối tình với hàng tá bạn gái khác nhau, thế nhưng anh ta tuyệt đối không tài nào thu phục nổi cái cô gái đang nâng niu cành hoa súng, mỗi lời thốt ra đều giấu kim trong bọc ngay trước mắt này.
Ấy thế mà, chính cái gai góc ấy lại càng châm ngòi cho ngọn lửa hiếu thắng vô danh cứ thế bùng cháy mãnh liệt trong lòng Đàm Dụ.
Anh ta hắng giọng, đưa tay chỉ chỉ vào chiếc chum trong ngực áo cô: “Đây là hoa súng em tự tay trồng đấy à?”
Mạnh Gia lãnh đạm gật đầu cái rụp: “Đúng vậy. Thế anh tìm tôi có việc gì không?”
Đến lúc này, Đàm Dụ mới lóng ngóng móc hộp thuốc từ trong túi ra: “Chuyện là… chiều nay ngàn lần xin lỗi em nhé. Tôi có mua chút thuốc trị bỏng cho em này, em mau cầm lấy bôi đi.”
Sau khi xác nhận rõ mục đích chuyến ghé thăm đột ngột của anh ta, Mạnh Gia mới thong thả sải bước đến bên bậu cửa sổ, nhẹ nhàng và cẩn thận đặt chiếc chum sứ về đúng vị trí cũ.
Xong rồi, cô mới chịu bước tới gần, chìa mu bàn tay nhẵn nhụi ra trước mặt Đàm Dụ để chứng minh: “Sớm đã chẳng còn vấn đề gì nghiêm trọng nữa rồi, nhìn xem này.”
Da tay cô trắng muốt, cổ tay lại mảnh mai đến lạ thường. Cái sự mỏng manh, yếu ớt ấy khiến người ta có ảo giác rằng, chỉ cần hơi dùng lực một chút xíu thôi là đã có thể dễ dàng bẻ gãy nó.
Trọng tâm chú ý của Đàm Dụ hoàn toàn trật đường ray mất rồi. Anh ta cúi gằm mặt xuống, khẽ hắng giọng che giấu sự bối rối: “Vậy… vậy em cũng cứ cầm lấy đi nhé, coi như đây là quà tạ lỗi chân thành của tôi.”
“Được thôi. Nếu làm vậy có thể khiến anh yên tâm thì tôi nhận.”
Mạnh Gia hờ hững vươn tay nhận lấy hộp thuốc từ tay cậu ta. Miệng thì nói lời dễ nghe là vậy, thế nhưng trong lòng cô lại thầm nguyền rủa: Yên tâm rồi thì làm ơn đừng có vác xác đến đây làm phiền người khác nữa!
Cô nhẫn nhịn cầm tuýp thuốc mỡ đứng chờ một lúc lâu. Thấy Đàm Dụ vẫn trơ ra đó chẳng có vẻ gì là định rời đi, Mạnh Gia đành phải hắng giọng, nhỏ nhẹ lên tiếng nhắc nhở: “Chỗ này dường như là khu ký túc xá nữ thì phải.”
Lúc này Đàm Dụ mới gãi đầu gãi tai, bộ dạng như người vừa tỉnh mộng, à lên một tiếng rõ to: “À thì… Lưu Tiểu Lâm ở phòng cách vách của em, cô ấy là bạn thân của tôi.”
Mạnh Gia nào có tâm trạng đâu mà rảnh rỗi buôn chuyện nhảm nhí này. Cô chỉ lạnh nhạt ừ hử một tiếng cho qua chuyện: “Thì ra là bạn thân à.”
Nghe thì rõ là khách khí, lịch sự, nhưng thái độ lại sực mùi lấy lệ, qua loa.
Đàm Dụ không ngốc đến mức không cảm nhận được bầu không khí ruồng rẫy bủa vây quanh mình, bèn thức thời lịch sự lên tiếng cáo từ. Thế nhưng ngay đúng lúc Mạnh Gia định khép cửa lại, anh ta lại ngoái đầu vớt vát thêm một câu: “Em vẫn còn chưa biết tôi tên là gì đâu đấy!”
“Thế rốt cuộc anh tên là gì?”
“Tôi là Đàm Dụ.”
Cô qua loa gật đầu một cái lấy lệ: “Tạm biệt nhé, Đàm Dụ.”
Thậm chí cô còn chẳng buồn mở miệng hỏi xem tên của cậu ta được cấu thành từ hai chữ tượng hình chết tiệt nào.
Nói rồi, cô lập tức khép chặt cửa phòng lại. Bởi vì nếu phải đối mặt thêm một giây đồng hồ nào nữa thôi, e rằng cái lớp mặt nạ khách sáo giả tạo trên mặt Mạnh Gia sẽ vỡ vụn mất.
Cô cẩn thận chốt chặt cửa sổ, tiện tay kéo kín tấm rèm vải sọc caro màu xanh lam rồi với tay bật điều hoà.
Chiếc điện thoại nằm im lìm trên quyển sách đặt trên cùng bỗng rung lên bần bật. Màn hình Wechat lập tức nhảy ra một thông báo kết bạn mới tinh với nội dung cộc lốc "Tôi là Đàm Dụ."
Hóa ra anh ta cũng mang cái họ Đàm cay nghiệt này. Chẳng lẽ trên đời lại có chuyện trùng hợp đến thế ư? Liệu anh ta và vị Đàm phu nhân kia có chung huyết thống gì với nhau chăng?
Mạnh Gia chẳng thèm ấn nút đồng ý, cũng lười bấm nút từ chối, cô quyết định làm lơ, xem như mắt mù không thấy. Cái tên này, lởn vởn xung quanh cứ sực nức mùi của một kẻ dai như đỉa đói.
Lúc ngồi ở thư viện chuẩn bị bài vở, cô bận ngập mặt chẳng có thời gian liếc mắt ngó điện thoại lấy một cái. Mãi đến tận bây giờ, cô mới hoảng hồn phát hiện ra Chung Sấu Thạch đã gửi tin nhắn hồi âm, bảo rằng ngày mai anh sẽ có lịch trống.
Cục nợ rắc rối này đã khiến cô phải đau đầu nhức óc suốt ròng rã hơn một tháng trời rồi.
Mạnh Gia thực sự không muốn dây dưa thêm giây phút nào nữa. Như một kẻ tử tù may mắn vớ được xá tội, cô lập tức bấm số gọi thẳng cho anh.
Ở đầu dây bên kia, chỗ của Chung Sấu Thạch rợp bóng nước lung linh in hằn trên mặt hồ thăm thẳm. Lúc anh vừa bắt máy, lập tức truyền đến một trận thanh âm róc rách trong trẻo như châu ngọc vỡ nát.
Cô bèn mang đầy bụng nghi hoặc lên tiếng thăm dò: “Là Chung tiên sinh đấy ạ?”
Ái chà chà, thì ra đến tận bây giờ cô nàng mới biết ngoan ngoãn gọi anh một tiếng Chung tiên sinh cơ đấy.
Giờ phút này, Chung Sấu Thạch đang đứng bên bờ ao, khuôn mặt lạnh tanh chẳng có lấy một tia cảm xúc dư thừa. Anh khẽ hất ngang cổ tay phải, dùng sức phóng mạnh một hòn đá lướt trên mặt nước tĩnh lặng: “Là tôi.”
Mạnh Gia cũng lười tốn trí óc đi truy cứu ngọn nguồn của tiếng nước róc rách kỳ quái kia. Chắc đó lại là một thú vui giải trí xa xỉ, mang đậm phong cách tao nhã về đêm của mấy vị thiếu gia nhà giàu rửng mỡ mà thôi.
Cô liền đi thẳng vào vấn đề chính, cái điệu bộ nôn nóng hệt như một tên trộm đang lén lút ôm tang vật, vội vàng chực chờ thời cơ tống khứ đi thật nhanh: “Xin hỏi ngày mai anh ở đâu ạ?”
Chung Sấu Thạch cất cái giọng đều đều không mặn không nhạt, nhưng lại cố tình pha chút cợt nhả để trêu ghẹo cô: “Nếu là ngày Chủ nhật, thì thông thường tôi đều sẽ ở nhà.”
Sân vườn tối mờ, một góc ao sâu thẳm làm nền, vẫn chưa đủ để soi chiếu được cảm xúc u tối khó đoán nơi đáy mắt anh.
Mạnh Gia thật sự cảm thấy nực cười vô cùng, đời thuở nhà ai, chỉ vì để trả một chiếc áo vest mà lại phải trịnh trọng xách dép đến tận nhà người ta cơ chứ? Thế rồi có cần cô phải mua thêm một giỏ trái cây cao cấp để dâng lên tỏ lòng biết ơn sâu sắc luôn không?
Cô đành lấy hết can đảm, run run buông một lời thỉnh cầu có phần vô lý: “Anh… anh có thể nào sắp xếp cho thư ký Trịnh bớt chút thời gian ghé qua trường lấy hộ tôi một chuyến được không?”
Cô đây bận tối mắt tối mũi, thật sự chẳng có dư dả dăm ba cái thời gian rảnh rỗi để ở đó mà cùng với đám thiếu gia mấy người chơi trò vờn chuột đẩy đưa này!
Vậy nhưng, Chung Sấu Thạch nào có chịu buông tha dễ dàng thế: “Cuối tuần thì ông ấy cũng cần phải có thời gian để nghỉ ngơi chứ, thưa Mạnh tiểu thư.”
Nói xong, chính anh cũng tự cảm thấy khó hiểu về hành động của bản thân. Cái thứ quái quỷ gì đang diễn ra thế này? Nửa đêm nửa hôm, lại tốn thời gian rảnh rỗi đi làm khó dễ một cô gái trẻ chỉ vì một chuyện cỏn con thế này? Rốt cuộc là anh đang bị chập mất dây thần kinh nào rồi?
Chút biểu cảm trên mặt Mạnh Gia lập tức cứng đờ lại. Cô đành phải vứt bỏ liêm sỉ, cắn răng: “Vậy thì làm phiền Chung tiên sinh gửi định vị địa chỉ nhà sang đây cho tôi, tôi sẽ mang áo đến tận nơi cho anh vậy.”
Chung Sấu Thạch thong thả xắn ống tay áo lên một gấu, nhàn nhạt ném lại một câu: “Cứ số điện thoại này, phiền cô kết bạn Wechat.”
Rõ ràng là cái giọng điệu điềm nhiên như không, thế nhưng cái thần thái cao ngạo tột bậc và chất giọng mang tính ra lệnh kẻ cả ấy, lại rành rành cất giấu sâu bên trong từng con chữ.
Dù chỉ là nói chuyện gián tiếp qua màn hình điện thoại, Mạnh Gia cũng có thể dễ dàng tưởng tượng ra được trọn vẹn cái bộ dạng ngạo nghễ thường ngày của anh. Một kẻ lạnh nhạt, hờ hững đến mức chẳng mảy may dính dáng đến chút khói lửa nhân gian nào.
“Vâng, tôi biết rồi.”
Vừa dứt lời, Mạnh Gia liền thẳng tay cúp điện thoại.
Cô tiện tay quăng chiếc điện thoại lên mặt bàn đánh cạch một tiếng, thay vì ngoan ngoãn xoắn xít vội vàng bấm nút kết bạn với anh ngay tức khắc, cô lại mở tủ quần áo, nhàn nhã lôi ra một bộ váy ngủ rồi lững thững đi vào phòng tắm.
Chung tiên sinh hôm nay rõ ràng là có hơi quá đáng rồi nhé. Bản thân cô thì thân cô thế cô không tiện làm mình làm mẩy gì cho lắm, thôi thì chỉ đành mượn cớ hắt hủi, cho anh nếm thử chút cảm giác bị lạnh nhạt một lúc vậy.
Khi dòng nước ấm áp nhẹ nhàng xối dọc từ đỉnh đầu xuống thân thể, Mạnh Gia bỗng ngẩn người, cô chợt nhận ra, bản thân mình dạo này sao mà nực cười đến lạ.
Chỉ mới được anh tiện tay chăm sóc trong suốt một chặng đường ngắn ngủi, rồi rảnh rỗi buông dăm ba câu chào hỏi tẻ nhạt, mà cô lại dễ dàng quên béng mất cái sự thật nghiệt ngã rằng: anh mang họ Chung cơ mà! Bất luận cái lớp vỏ bọc bên ngoài của anh có thanh tao, nho nhã đến nhường nào đi chăng nữa, thì ẩn sâu trong cốt cách của anh, cái thói kiêu ngạo bẩm sinh vốn có của con cháu dòng dõi thế gia vẫn luôn tồn tại trường tồn đấy thôi.
Ánh trăng thanh khiết trắng ngần tựa màn sương mỏng manh như dải lụa mềm. Giữa sân vườn thênh thang, nguy nga tráng lệ ấy, ánh trăng vỡ vụn chan chứa len lỏi qua từng kẽ lá, rọi sáng lấp lánh đọng lại trên nửa mặt hồ rợp bóng đình đài lầu các.
Chơi trò ném đá trên mặt nước một hồi cũng mỏi tay, Chung Sấu Thạch liền tiện tay ném luôn cả nắm sỏi vào trong chậu gốm nhám. Anh nhàn nhã thả mình tựa lưng vào chiếc ghế dài kê sát mép hồ. Chiếc ghế này được làm từ gỗ Tử đàn thượng hạng, lặn lội vận chuyển từ tít vùng Vân Nam xa xôi về đây. Toàn thân ghế chạm trổ tinh xảo hoa văn rồng vờn mây, dơi lượn sóng cuồn cuộn. Đặc biệt, ngay vị trí đầu rồng còn được ưu ái khảm nạm thêm hai viên đá mã não đỏ rực chói mắt. Một kiệt tác hoàn hảo đến mức dù ngồi hay nằm cũng đều mang đến cảm giác thoải mái tột độ.
Toàn bộ thân hình cao lớn của anh lún sâu vào lớp đệm ngồi êm ái bọc lụa Thiên Trúc mát lạnh. Một bàn tay anh buông lơi nhàn nhã gác lên tay vịn, khuỷu tay còn lại thì chống hẳn lên, nâng đỡ lấy sườn trán. Ánh trăng hắt bóng những nhành cây mềm mại xuống khoảng sân, tình cờ phác hoạ rõ nét đường cong sắc sảo, góc cạnh cùng những đường nét lập thể sâu thẳm trên khuôn mặt anh tuấn của anh.
Khu vườn xa hoa tọa lạc tận vùng ngoại ô phía Tây này vốn dĩ là chốn nghỉ ngơi vô cùng riêng tư của anh, tới mức ngay cả Chung Linh cũng tuyệt đối chẳng được phép đặt chân vào nửa bước. Trừ những trường hợp đặc biệt, có tài liệu cơ mật khẩn cấp thì Trịnh Đình mới được mang đến tận nơi giao cho anh. Còn lại thì phần lớn thời gian, chỉ có một mình anh ở nơi biệt lập này.
Hoa dại nở rộ chen chúc khắp bờ bãi, men rượu sóng sánh tràn trề cạn vò. Ẩn mình giữa chốn rừng cây sương giăng mù mịt thế này, rốt cuộc cũng chỉ còn lại bóng hình cô độc của anh tự rót tự uống đến cạn chén, thiết đãi núi non trùng điệp một bữa dạ tiệc tàn canh.
Chung Sấu Thạch hơi nghiêng đầu, khum lòng bàn tay gom lấy đốm lửa bập bùng để mồi điếu thuốc lá. Anh không nhanh không chậm rít sâu vào hai hơi dài khói trắng, sau đó liền thờ ơ kẹp điếu thuốc hờ hững giữa hai ngón tay thon dài.
Dáng vẻ kia dường như chẳng hề chứng minh rằng anh đang thực sự muốn tận hưởng điếu thuốc ấy, mà đơn thuần chỉ là một động tác thừa thãi để giết thời gian nhạt nhẽo mà thôi. Anh bất giác cau mày bực dọc: Chỉ mỗi cái việc kết bạn Wechat thôi mà sao cô gái kia lại có thể lề mề rề rà mất thời gian đến thế cơ chứ?
Phải chực chờ cho đến tận lúc điếu thuốc cháy lập lòe sắp lụi tàn thành tro, thì cái chấm tròn đỏ chót báo hiệu có thông báo mới thèm ló dạng trên màn hình điện thoại. Bắt anh mòn mỏi ngóng chờ thế này, quả thực còn khó chiều và khó đợi hơn cả mệnh lệnh từ thượng cấp cơ đấy.
Chung Sấu Thạch bực dọc vuốt lại nếp xắn tay áo sơ mi thêm một lần nữa anh đưa nốt đoạn tàn thuốc còm nhom vắt vẻo lên môi ngậm chặt. Cứ thế nghiêng đầu, khoé môi vô thức vẽ nên một nụ cười cực kỳ nhạt nhoà xen lẫn vài phần bất đắc dĩ, ngón tay vươn ra nhấn nút chấp nhận lời mời.
Ở bên này, Mạnh Gia sau khi thay xong chiếc váy ngủ mỏng nhẹ thì uể oải ngả lưng tựa hẳn vào thành giường. Chiếc điện thoại tội nghiệp vẫn bị vứt chỏng chơ nằm lăn lóc ở một góc cách xa tầm tay với.
Đám người bận rộn đến thở không ra hơi như anh, lấy đâu ra cái đặc quyền rảnh rỗi để lúc nào cũng trực chờ đọc tin nhắn cơ chứ, cô vốn dĩ hoàn toàn không hề lường trước được điều này. Thế nên, cô cứ dửng dưng lật mở cuốn "Giáo trình Dịch thuật Trung cấp" ra nghiên cứu, cho tới khi cơn buồn ngủ kéo đến khiến mi mắt sụp xuống nặng trĩu. Lúc ấy, cô mới sực nhớ ra việc phải ngó màn hình Wechat kiểm tra một cái. Hoá ra, lại có đến tận hai tin nhắn mới vẫn chưa được ấn đọc.
Người bên kia vừa xác nhận yêu cầu kết bạn của cô chưa được bao lâu, đã vội vã ném thẳng sang một cái định vị địa chỉ nhà.
Có điều, cái địa danh quái quỷ này khi tra cứu trên ứng dụng bản đồ, cớ làm sao lại nằm ở một cái xó xỉnh xa xôi, hẻo lánh đến nhường này?
Mạnh Gia bực mình đến mức chẳng thèm kiềm chế nữa, bèn buột miệng chửi thề một tiếng "Chết tiệt" rặt giọng Quảng Đông. Nhưng vừa qua cơn bốc đồng thiếu suy nghĩ, cô lại lật đật đưa tay tự bịt chặt lấy miệng mình. Ơn giời là bà ngoại không có ở đây! Nếu để bà mà bắt tại trận nghe thấy những lời nói thô tục này, thì e là rách việc mất rồi.
Người nhà họ Hoàng vốn nổi tiếng ghê gớm về khoản cãi vã. Đặc biệt là mấy ông cậu mang thói trịch thượng thích lên mặt của cô. Hễ mà mấy ông cậu nốc vài chén rượu vào người rồi thì thôi, nước bọt thi nhau văng tung tóe, những lời thoá mạ thô tục hết câu này đến câu khác cứ thế được tuôn ra xối xả liên phanh, khiến người ta hoàn toàn chẳng chen ngang nổi để mà tìm đường phản bác lại lấy nửa lời.
Riêng về cái khoản cãi này, đáng tiếc thay, Mạnh Gia lại hoàn toàn chẳng thừa hưởng được chút xíu di truyền nào từ cái gia tộc ngang ngược ấy. Cô thậm chí còn mù tịt cả kỹ năng cãi nhau cơ bản nhất. Suy cho cùng, tất cả chung quy lại cũng chỉ đổ thừa do bộ quy tắc giáo dục đoan trang, cứng nhắc của bà ngoại cô mà ra cả thôi.
Dù cho trong lòng có uất ức, tức giận đến mức nào đi chăng nữa, thì cô cũng chỉ biết quăng bộ mặt lạnh te răn đe, trừng mắt lườm nguýt một cái sắt lạnh, rồi sau đó dứt khoát quay ngoắt người bỏ chạy thẳng.
Lại trải qua thêm một khoảng thời gian đợi chờ đằng đẵng. Chung Sấu Thạch tĩnh tọa giữa màn đêm u tịch trong đình viện ròng rã suốt bấy lâu, cuối cùng cũng thấy được dòng chữ cụt lủn mà cô gửi sang “Đã nhận.”
Vắt vẻo trên vòm cây lồng mức, mấy con chim hoàng yến lông trắng muốt lấm tấm đôi mắt đỏ au bị nhốt ngót nghét trong lồng vàng son, cũng đúng ngay cái khoảnh khắc này bỗng nhiên đua nhau cất tiếng hót líu lo rộn rã vỡ oà cả góc sân.
Anh vươn tay, lười nhác rải một nắm thức ăn cho chim văng xuống. Trong chớp mắt, đàn chim đập cánh loạn xạ, đến mức làm vỡ vụn cả những bóng cây xanh ngắt vốn đang phản chiếu loang lổ trên mặt hồ.
Sau khi kinh qua vài hiệp thăm dò với Mạnh Gia như thế, dù cho xuất phát điểm anh luôn là kẻ nắm giữ vị thế ở trên cao, thế nhưng anh tuyệt nhiên chẳng thể chiếm được một chút đỉnh thượng phong nào từ tay cô cả. Cô gái bướng bỉnh này, thực sự không phải là một kẻ dễ dàng thỏa hiệp đến vậy đâu.
Ít nhất thì, cô không phải là loại chim hoàng yến ngoan ngoãn bị giam cầm trong lồng sắt kia. Đâu phải cứ hễ anh vứt bừa ra vài hạt mồi thì lập tức cô sẽ nảy sinh động tĩnh mắc câu, chẳng tạo ra một chút dư vị bất ngờ nào đâu cơ chứ.
Đôi môi mỏng mang đậm vẻ nghiền ngẫm của Chung Sấu Thạch khẽ mím chặt lại, lặng lẽ buông một tiếng cười khẽ đến câm nín. Đôi mắt thâm thuý khẽ rủ xuống che đi mọi tâm tư gợn sóng, tĩnh mịch đến bình yên.
Ngày hôm sau đúng là rơi vào ngày Chủ nhật. Kế hoạch ban đầu của Mạnh Gia vốn dĩ là dự định sẽ xuất phát đi từ thật sớm vào buổi sáng để mang cái áo kia trả lại cho anh, tiện tay giải quyết cho xong chuyện.
Ấy thế mà xui rủi thay, lớp trưởng lại bất ngờ réo tên tìm cô giữa chừng, bảo rằng sắp tới đây sẽ có một hoạt động hiến máu công ích, yêu cầu cô phải đến tận nơi để phụ giúp đăng ký. Hơn nữa, toàn thể nữ sinh trong lớp cũng đều sẽ có mặt.
Vốn dĩ Mạnh Gia ở xa, ít tiếp xúc với bạn học, nếu cô không tham gia bất kỳ tổ chức tập thể nào thì sẽ trông quá lạc lõng.
Cô đành ngậm ngùi miễn cưỡng nhận lời, thay một chiếc váy liền thân xếp ly cao cổ lịch sự, cô liền đi đến quảng trường.
Số lượng người ùn ùn kéo đến tham gia sự kiện ngày hôm đó vô cùng đông đúc, cả đám cứ thế xoay mòng mòng bận rộn suốt cho đến tận lúc mặt trời mọc lên lưng chừng đỉnh đầu, Mạnh Gia mới được về tới ký túc xá. Cô tuỳ tiện cắn vội hai miếng bánh mì lót dạ, lôi chiếc áo vest của Chung Sấu Thạch ra tỉ mỉ gấp gọn gàng bỏ vào bên trong một chiếc túi giấy, xách túi đi qua khỏi cổng trường.
Bám sát theo hướng dẫn định vị trên bản đồ, Mạnh Gia phải cắn răng chuyển qua đến tận ba bốn trạm dừng tuyến tàu điện ngầm, thì mới đến được cái địa điểm được cho là gần nhất so với tọa độ nhà riêng của Chung tiên sinh kia.
Cái vùng đất này vậy mà đến ngay cả bóng dáng của một tuyến xe buýt cũng không có. Nhưng Mạnh Gia cũng có thể dễ dàng tưởng tượng ra được, những đại gia sống ở đây chắc chắn sẽ không dùng đến phương tiện này.
Cô bất lực đành phải lấy chính chiếc túi giấy che lên đỉnh đầu để che đi cái nắng chói chang. Cứ thế cuốc bộ hơn hai chục phút đồng hồ, cô mới may mắn nhìn thấy một chiếc xe taxi chạy tới.
Mạnh Gia cuống cuồng giơ tay vẫy xe chặn lại. Ấy vậy mà vừa nghe cô báo tên địa danh, tài xế đã lập tức ngần ngại chần chừ: “Cô gái này, cái chỗ mà cô muốn đến đấy vốn dĩ không phải là nơi mà người bình thường có thể lui tới đâu nhé. Phía trên đó người ta đã thiết lập các trạm kiểm soát rồi. Tôi chỉ có thể chở cô đến được dưới chân núi thôi, cô có chịu không?”
Cô rút ra một tờ khăn giấy lau mồ hôi: “Vâng.”
Dọc đường đi, tài xế tốt bụng lại bắt đầu bắt chuyện thăm dò cô gái nhỏ: “Thế rốt cuộc cô tính đi tới đó để làm gì vậy?”
“Dạ, tôi đi giao một món đồ thôi ạ.”
Tài xế bật cười đầy phóng đại: “Thế là bạn của cô sống ở trong đó đấy à? Đỉnh thật đấy!”
“Dạ không đâu, anh ta không phải là bạn của tôi.”
Mạnh Gia siết chặt vo tròn vụn giấy thấm đầy mồ hôi trong lòng bàn tay. Tận sâu thẳm nơi đáy lòng cô lúc này, bỗng nhiên có một âm thanh nào đó đang ra sức gào thét cợt nhả.
Cái loại người như cô thì lấy đâu ra tài đức và phúc phận gì, để mà có vinh hạnh được kết giao làm bạn bè với Chung tiên sinh kia chứ. Đừng có mà tự đánh giá cao bản thân mình quá như thế!
[Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn.]