Mạnh Gia bước xuống xe trên đường núi, cô trả tiền cho tài xế rồi tiện tay chỉ về phía trước: "Có phải đi lên theo đường này không ạ?"
Tài xế chẳng rõ lai lịch của cô gái này ra sao. Thế nhưng, chốn này vốn dĩ là nơi rợp bóng vương tôn quý tộc. Những khu vườn ngói biếc tường son phỏng theo lối kiến trúc đời Minh đều sừng sững tọa lạc ngay trên sườn núi, nơi ôm trọn lấy cảnh sắc hữu tình nhất.
Ông ấy gật đầu đáp: "Cô cứ men theo con đường này mà đi nhé. Nhưng mà, có vào được bên trong hay không thì tôi không dám vỗ ngực bảo đảm."
Mạnh Gia bung chiếc ô nhỏ che nắng, một tay cô xách túi giấy, bước chân bất giác vội vã tiến lên phía trước.
Con đường nhỏ ngoằn ngoèo vắt ngang lưng chừng núi thoạt nhìn có vẻ khúc khuỷu, nhưng cứ mỗi bước chân lại mở ra một khung cảnh tuyệt mỹ, mang đến nét thú vị vô cùng. Rặng núi phương Bắc khoác lên mình màu xanh ngút ngàn. Lối kiến trúc ở đây vừa trang nghiêm vừa bề thế, khác xa hoàn toàn so với vùng Lĩnh Nam.
Nếu không phải vì ánh nắng buổi trưa quá đỗi gay gắt, Mạnh Gia dạo bước giữa những luồng gió núi mơn man này, ắt hẳn đã muốn dừng lại nghỉ chân một lát rồi.
Đi bộ chừng mười phút, cô liền bị nhân viên gác trạm chặn lại, tra hỏi xem cô đến đây để làm gì.
Mạnh Gia nhẹ nhàng giải thích: "Tôi muốn tìm Chung tiên sinh ạ. Anh ấy bảo rằng hiện đang ở nhà."
Người nhân viên bán tín bán nghi đánh giá cô từ đầu đến chân. Tuy vậy, anh ta vẫn nghiêm ngặt làm việc theo đúng quy trình: "Phiền cô xuất trình giấy tờ tùy thân và qua bên này đăng ký nhé."
Mạnh Gia lấy chứng minh thư từ trong túi xách ra đưa cho anh ta.
Chuyện Chung tiên sinh đêm qua trở về khu này quả thật không sai. Thế nhưng, đây cũng chẳng phải bí mật gì khó dò la. Bất cứ khi nào anh ở trên núi, những kẻ mượn danh nghĩa thăm hỏi để cầu kiến đều tìm trăm phương ngàn kế mò tới cho bằng được.
Chỉ cần thả nhầm một người vào thôi, bản kiểm điểm dài cả vạn chữ ngày hôm nay anh ta chắc chắn phải viết rồi.
Nhưng nhìn cô nữ sinh tuổi đời còn e ấp thế này, dù có đánh giá ngang dọc ra sao, cũng chẳng thể nào gắn liền với bốn chữ "rắp tâm mưu đồ" được.
"Cô đợi một chút nhé, để tôi gọi điện thoại xác nhận."
"Làm phiền anh rồi ạ."
Nhân viên quay lại bốt gác, gọi vào số điện thoại nội bộ nhà Chung Sấu Thạch. Đầu dây bên kia đổ chuông ba tiếng, người nhấc máy là Trịnh Đình.
"Thư ký Trịnh, có một cô gái tên là Mạnh Gia bảo rằng muốn tìm Chung tiên sinh."
Trịnh Đình liếc nhìn Chung Sấu Thạch đang nhắm nghiền mắt, nửa nằm nửa tựa trên ghế sofa ở phòng khách, bảo cho vào đi.
Bữa tiệc rượu trưa nay diễn ra chẳng hề nhẹ nhàng chút nào. Chỉ vì rắc rối do Tiền Phi gây ra mà "rút dây động rừng", kéo theo hàng loạt cơ quan ban ngành ở Bắc Kinh cũng phải tiến hành một đợt chỉnh đốn quy mô lớn.
Tại đại hội, Chung Sấu Thạch đã dăm lần bảy lượt lên tiếng bày tỏ thái độ kiên quyết, sẽ triệt để ngăn chặn những sự việc tương tự tái diễn. Phải khó khăn lắm cấp trên mới tạm nguôi cơn giận.
Nhân dịp Chủ nhật thời tiết đẹp, Chung Sấu Thạch liền cho mở tiệc ngay trong sân vườn để chiêu đãi mấy vị chú bác quyền cao chức trọng.
Trịnh Đình cũng bồi tiếp vài ly, hớp rượu nồng vừa trôi xuống bụng, ông ấy đưa mắt quét một vòng bảy tám vị tai to mặt lớn đang ngồi quanh bàn. Chợt nhớ lại, lần tụ họp đông đủ mặt mày cỡ này đã là từ buổi tiệc tất niên trước Tết mất rồi.
Suy cho cùng, vẫn là uy danh của ông cụ Chung quá đỗi vang dội.
Chỉ nội cách xưng hô thôi cũng đủ thấy thân phận của Chung Sấu Thạch khác biệt nhường nào. Kẻ khác gặp những vị đang ngồi đây, không ai là không cung kính gọi bằng chức vụ. Chỉ riêng ông ấy là dùng giọng điệu của bậc con cháu trong nhà, tự nhiên cất tiếng gọi chú Trương, bác Lý.
Ông ấy khom người xuống, lót thêm một chiếc gối tựa cho Chung Sấu Thạch rồi cất lời: "Mạnh tiểu thư đến rồi."
"Biết rồi, chú đi làm việc của mình đi."
Trịnh Đình thu dọn chiếc cặp táp, gật đầu: "Được, cậu cứ nghỉ ngơi đi nhé. Tôi mang tài liệu về tập đoàn trước."
Phía bên ngoài, Mạnh Gia nhận lại chứng minh thư từ tay người gác cổng, nói tiếng cảm ơn, rồi gót giày vải lười màu trắng lại tiếp tục nhịp nhàng rảo bước vào trong.
Vốn dĩ, cô tính nhờ luôn nhân viên có vẻ ngoài đầy trách nhiệm này đưa đồ hộ, nhưng lại bị từ chối thẳng thừng. Người ta chỉ đáp ngắn gọn: "Tôi không thể tự ý rời khỏi vị trí được đâu. Hơn nữa, Chung tiên sinh đã cho phép cô vào rồi, cô cứ tự mình mang vào cho anh ấy đi nhé."
Mạnh Gia đành ngậm ngùi bỏ cuộc.
Khi cô còn đang dùng dằng đứng quan sát trước cổng, liền thấy một chiếc ô tô chầm chậm lăn bánh chạy ra ngoài. Tài xế là người cô không quen biết. Nhưng biển số xe này, cùng với hai lá cờ nhỏ cắm ở đầu xe, lại khiến Mạnh Gia có ấn tượng sâu sắc. Dường như ngày hôm đó ở sân bay thủ đô, chiếc xe đến đón bọn họ chính là chiếc này thì phải.
Trịnh Đình tựa lưng ở băng ghế sau, chỉ căn dặn tài xế lái nhanh một chút, hoàn toàn không hạ cửa kính xuống để chào hỏi cô.
Ông ấy hiển nhiên là cánh tay đắc lực nhất bên cạnh Chung Sấu Thạch. Dàn lãnh đạo cấp cao của tập đoàn vẫn hay nói đùa sau lưng rằng ông ấy chính là "nhân vật số ba". Nhưng đối với chuyện đời tư của anh, cái gì không cần dính dáng tới thì tốt nhất cứ phủi tay cho sạch, trốn càng xa càng tốt.
Ban nãy ở giữa tiệc rượu, Trịnh Đình đã loáng thoáng nghe Chung Sấu Thạch nhắc tới việc Mạnh Gia muốn đến trả lại chiếc áo vest cho anh.
Khi ấy, anh chỉ cười lười biếng rồi nói: "Cô gái đó còn muốn chú đến tận nơi để lấy đấy."
Hàm ý trong lời nói đã quá đỗi rõ ràng rồi, Chung tiên sinh gạt hết mọi người sang một bên, chính là vì muốn đích thân gặp gỡ cô gái này.
Nếu bây giờ ông ấy mà hạ cửa kính xuống, lỡ đâu Mạnh tiểu thư bỗng nhiên nảy ra ý định chớp nhoáng, vì muốn cho tiện mà nhét luôn chiếc áo vest vào trong xe, thì thế mới gọi là xui xẻo tột độ. Chung Sấu Thạch chắc chắn sẽ chẳng dễ dàng mà tha cho ông ấy đâu.
Đây là lần đầu tiên Mạnh Gia bước chân vào khu vườn tráng lệ này.
Xung quanh là rặng trúc rừng xanh um tươi tốt, phía trước lầu gác là ba cây cầu cong vút, được ngăn cách bởi một cánh cổng vòm vành trăng tinh tế. Nước chảy róc rách nghe trong trẻo như tiếng ngọc bích va vào nhau. Những gian đình đài lục giác mái nhọn nằm san sát nối tiếp nhau, mỗi nơi đều mang một vẻ tinh xảo riêng biệt, tựa như đang lơ lửng, hư ảo bềnh bồng nổi lên giữa một màu xanh mướt mát.
Cô bất giác siết chặt chiếc túi giấy trong tay, cứ đi một bước lại ngoái đầu nhìn ba lần. Cô nơm nớp nhìn xem cánh cổng lớn đã đóng hay chưa, chỉ sợ nhỡ đi lạc đường, rồi sẽ bị người ta nhốt khóa luôn ở chốn này.
Dọc đường đi vắng ngắt chẳng bóng một ai, Mạnh Gia rảo bước thật nhanh một đợt, mãi mới thấy bóng dáng một dì đang cầm chiếc lưới sào dài. Động tác của dì ấy vô cùng thuần thục và dứt khoát, đang mải mê vớt những chiếc lá khô rụng trên mặt hồ.
Cô chẳng dám cất giọng quá lớn, rón rén bước tới gần, nở một nụ cười hiền lành trước rồi mới cất lời: "Dì ơi, cho cháu hỏi thăm một chút với ạ, Chung tiên sinh sống ở trong tòa nhà này phải không ạ?"
Trong khoảng thời gian đặt chân đến Bắc Kinh này, cảm nhận sâu sắc nhất của Mạnh Gia chính là: người ở đây khi giao tiếp cơ bản không bao giờ dùng chữ "anh/chị" trống không, mà luôn dùng chữ "tiên sinh" vô cùng lịch sự.
Thế nhưng dì ấy lại lắc đầu bảo không biết, bởi nay cũng là ngày đầu tiên dì ấy tới đây làm việc.
Mãi tận sau này, khi Mạnh Gia chính thức chuyển vào sống tại đây, cô mới hiểu thấu một điều: những người làm việc bên cạnh Chung tiên sinh đều không bao giờ cố định.
Thậm chí, từ lao công quét dọn khuôn viên, người đầu bếp phụ trách xào nấu trong bếp, cho đến người giúp việc lau chùi đồ đạc trong nhà, tất cả bọn họ đều hoàn toàn xa lạ, chẳng hề biết mặt nhau.
Anh là một người đặc biệt coi trọng tính riêng tư cá nhân.
Những người làm này tuyệt nhiên chẳng ai rõ anh rốt cuộc làm nghề gì, và tất nhiên, cũng chẳng một ai có gan mở miệng ra hỏi.
Mạnh Gia thật hết cách, cũng chẳng tiện đường đột nhét bộ quần áo đắt tiền này cho một người hoàn toàn xa lạ. Dẫu sao thì cô cũng đã vào đến tận đây rồi, ngộ nhỡ lôi thôi sinh ra chuyện ngoài ý muốn gì thì phiền phức, vậy nên cô đành phải tự mình đi tìm.
Cô đi qua một dãy hành lang vắng lặng và sâu thẳm, một tòa lầu nhỏ cao hai tầng hiện ra trước mắt, những ô cửa sổ sát đất chạm khắc tinh xảo bốn bề, tòa lầu lưng tựa vào núi, ba phía bao quanh bởi nước, một cây cầu hành lang nằm ngang mặt nước, tựa như đang nằm trên đầm sen, đẹp tựa một thế giới hoàn toàn khác.
Cô cẩn thận rón rén bước qua cầu. Trong lòng cứ nơm nớp lo sợ những gợn nước gợn sóng vì gió quật lên sẽ làm ướt đôi giày của mình.
Cánh cửa lớn đang đóng chặt, Mạnh Gia vốn dĩ không dám liều lĩnh xông vào. Thế nhưng, xuyên qua ô cửa kính sát đất trong suốt không tì vết, cô đã nhìn thấy Chung Sấu Thạch trong chiếc áo sơ mi trắng, anh đang say giấc nồng một cách bình yên ở bên trong, dung mạo ôn nhuận, bừng sáng tựa ngọc quý.
Mạnh Gia dè dặt gõ cửa hai cái, nhưng chẳng có tiếng ai hồi đáp. Kề sát vào khe cửa hẹp, cô lại cất giọng khe khẽ gọi tên anh: "Chung tiên sinh."
Cuối cùng thì Chung Sấu Thạch cũng bị tiếng gọi của cô đánh thức.
Anh cố nhịn cơn đau dạ dày đang âm ỉ, khẽ cau mày lại. Ban nãy ở buổi tiệc anh đã phải nốc vào bụng quá nhiều loại rượu, từ rượu trắng cho đến vang đỏ đều đủ cả. Dù tửu lượng chưa đến mức làm anh say khướt, nhưng cơn choáng váng thì không thể tránh khỏi.
[Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn.]
Có lẽ là do hậu vị của thứ rượu ủ lâu năm này quá mạnh, nằm nghỉ một lúc lâu rồi mà đầu óc anh lại càng thêm đau nhức.
Chung Sấu Thạch đưa tay quờ quạng trên chiếc bàn trà thấp cọc. Ngay khi chạm vào một vật thể hình chữ nhật, anh cũng chẳng buồn hé mắt nhìn xem người đến là ai, chỉ tùy ý nhấn bừa một nút. Cánh cửa gỗ chạm hoa văn nặng nề liền chầm chậm mở ra.
Mạnh Gia nhấc chân bước vào trong.
Mới đi được dăm ba bước, hai chân cô đã lún sâu vào mặt thảm dệt hoa vô cùng mềm mại lại thoang thoảng hương thơm thanh tao. Mạnh Gia tò mò đưa mắt đánh giá một vòng quanh phòng. Khi nhìn kỹ lại mặt thảm, cô mới phát hiện những họa tiết trên đó được thêu dệt thành một bức tranh Đào Nguyên trọn vẹn.
Cô không khỏi trợn tròn đôi mắt kinh ngạc, thứ đồ thủ công tinh xảo đến nhường này, rốt cuộc phải tiêu tốn bao nhiêu tâm huyết và sức lực mới làm ra được cơ chứ?
Mùi hương trầm lạnh lẽo toả ra trong không gian, phảng phất hòa quyện cùng hương thơm dịu nhẹ của nước giặt thảm, bỗng chốc gieo vào lòng Mạnh Gia một ảo giác lâng lâng, tựa như bản thân đang thực sự lạc bước giữa một khu rừng rậm xanh mướt giữa mùa mưa tĩnh mịch.
Trong cơn hoảng hốt, cô loáng thoáng nghe thấy Chung Sấu Thạch lẩm bẩm một tiếng: "Nước."
Mạnh Gia nghe không rõ lắm, cô vội cúi thấp đầu xuống, ghé sát tai lại gần anh: "Anh nói gì ạ?"
Lúc này, cô mới sực nhận ra, trên gương mặt trắng trẻo tựa ngọc vô khuyết của người đàn ông ấy, đã thấm đẫm men say phiếm hồng.
Chung Sấu Thạch nặng nề lặp lại từng chữ trong cơn ngái ngủ: "Tôi muốn uống nước."
Hơi thở nóng hổi mang theo mùi hương rượu suối vừa thanh mát lại vừa thuần hậu của anh phả ra, nhẹ nhàng mơn trớn lọn tóc mai đen nhánh buông rủ bên má Mạnh Gia. Trong tích tắc ấy, từng nơ-ron thần kinh từ nhạy cảm nhất cho đến chậm chạp nhất trên toàn cơ thể cô, thảy đều căng lên như dây đàn.
"Vâng, anh đợi tôi một chút."
Nói rồi, Mạnh Gia liền vắt chân lên cổ mà chạy.
Giống hệt như một vận động viên đã lấy đà chuẩn bị xuất phát trên đường chạy điền kinh, câu nói vừa rồi của Chung Sấu Thạch tựa như tiếng súng lệnh phát ra từ tay vị trọng tài. Súng vừa nổ, cô chẳng dám chần chừ ngập ngừng dù chỉ là một khắc.
Cứ như thể, sợ rằng chỉ cần bản thân chậm trễ thêm một giây thôi là sẽ để tuột mất thứ gì đó quan trọng vậy.
Thế nhưng, cô thì có thể đánh mất thứ gì được cơ chứ? Bởi lẽ, ngoại trừ chính bản thân mình, thân xác này, cùng một trái tim nhỏ bé đập loạn nhịp này ra, Mạnh Gia vốn dĩ đã hai bàn tay trắng, chẳng có nổi một thứ gì.
Hồi cấp ba, cô từng lén nếm thử vị rượu quýt xanh do chính tay bà ngoại tự ủ. Lúc cơn say ập đến, nếu được uống một chút nước đá lạnh lạnh thì dù cho chẳng thể giải rượu triệt để, nhưng ít nhất dạ dày cũng sẽ dễ chịu hơn đôi chút.
Thế là, Mạnh Gia lục tung cả căn phòng rộng lớn mới mò ra được vị trí đặt chiếc tủ lạnh, lôi ra chai nước suối ướp lạnh cuối cùng cất bên trong.
Chọn vội một chiếc cốc thủy tinh rồi rót nước ra, hai tay cô cẩn thận nâng niu, rồi quay trở lại.
Mạnh Gia dừng gót ngọc bên mép chiếc nhuyễn tháp. Đầu của Chung Sấu Thạch đã được kê gối đủ cao rồi, nên cũng chẳng cần cô phải tốn sức đỡ anh dậy.
Cô nhẹ nhàng vỗ vỗ lên bờ vai vững chãi của anh: "Chung tiên sinh, có nước rồi đây."
Chung Sấu Thạch hơi nghiêng người đổi tư thế. Giờ khắc này, trong đầu anh chỉ là một mớ hỗn mang mờ mịt. Dù đã dùng cạn kiệt chút sức lực cuối cùng của toàn thân, anh cũng chỉ có thể hé mở được đôi mi mông lung.
Anh cứ cố gắng mở mắt ra, trước mắt hiện lên hình bóng một thiếu nữ dịu dàng với dáng vẻ thanh tú, làn da trắng ngần tràn đầy sức sống, đôi mắt long lanh chứa đựng cả vẻ đẹp của buổi sớm mai lẫn chiều tà, thanh tú đến mức như bước ra từ trong tranh.
Mạnh Gia lúc này đang giữ tư thế nửa quỳ nửa ngồi. Trông dáng vẻ của cô có phần âu lo, tay khư khư bưng chén nước. Cô gái nhỏ làm gì có chút kinh nghiệm chăm sóc người khác nào cơ chứ. Đây là lần đầu tiên cô đụng phải tình huống trớ trêu như thế này, quả thật luống cuống không biết phải làm sao cho phải, chỉ đành mang theo nét mặt sốt sắng mà ghim chặt ánh nhìn lo âu về phía anh.
Giữa ranh giới mi mắt đóng mở chập chờn, tất thảy những gì anh có thể nhìn thấy, chỉ là một khuôn mặt thoảng nét sầu vương mang theo cõi lòng kiên định sẵn sàng "hiến dâng trọn trái tim này cho chốn hồng trần".
Người ta vẫn thường hay nói sau khi uống rượu thì không còn đức hạnh. Thế nhưng, lúc đó Chung Sấu Thạch rốt cuộc đang suy nghĩ điều gì? Anh đang nghĩ, dù cho có là một kẻ mang trong mình phẩm đức chính trực của người quân tử đi chăng nữa, thì khi đứng trước khung cảnh say đắm lòng người này, có lẽ cũng khó mà cản nổi sự rung động mãnh liệt.
Chớp mắt định tình này kéo đến sao mà quá đỗi vội vã.
Nó vội vã, cuồng nhiệt đến mức khiến cho một Chung tiên sinh luôn điềm tĩnh đang đắm chìm trong men say khoảnh khắc đó, chẳng còn chừa lại chút tâm trí nào để cân đo đong đếm xem: liệu cuộc đời vốn dĩ luôn được vạch định tỉ mỉ và chu toàn từng li từng tí của anh, có thể bao dung nổi một nhịp đập con tim vừa liều lĩnh, lại vừa bốc đồng như lần này hay không?
Anh lóng ngóng đưa tay về phía trước, ý đồ muốn chộp lấy ly nước lạnh trong tay Mạnh Gia. Ngặt nỗi, khi não bộ đã hoàn toàn bị cồn rượu đánh gục và thao túng, cơ thể này cũng đâu còn có thể nghe theo sự điều khiển của tứ chi được nữa.
Mấy lần liền, tay Chung Sấu Thạch cứ quờ quạng, chẳng tài nào ôm trọn lấy được thân cốc.
Thấy vậy, Mạnh Gia cũng đoán lờ mờ ra được ý đồ của anh. Cô liền đưa tay giữ nhẹ tay người đàn ông lại: "Anh chỉ cần há miệng ra là được."
Dứt lời, cô nhẹ nhàng đưa miệng cốc kề sát lên đôi môi khô khốc của người nọ.
Chung Sấu Thạch hơi nhướng vai lên một chút. Trong cơn nửa tỉnh nửa mê, anh đành nương theo đôi bàn tay nhỏ nhắn của cô mà nuốt xuống một ngụm nước mát lành.
Bấy giờ, Mạnh Gia mới thở phào nhẹ nhõm. Một tay cô tì hờ lên mép đệm nhung trên chiếc nhuyễn tháp, tay còn lại xoay người, thận trọng đặt ly nước lên chiếc bàn trà nhỏ bên cạnh.
Nào ngờ, ngay khoảnh khắc cô vừa định quay đầu rời đi, cổ tay mảnh khảnh trắng nõn đang chống nơi mép giường bỗng chốc bị một lực đạo mạnh bạo nắm chặt lấy. Cánh tay ấy siết gắt gao đến không buông. Mạnh Gia luống cuống giãy giụa một chút, lên giọng: "Chung tiên sinh!?"
Nhưng đáp lại sự hoang mang của cô, Chung Sấu Thạch đã mỏi mệt nhắm nghiền đôi mắt lại. Anh uể oải đặt một ngón trỏ hờ lên môi, khẽ bật ra một âm thanh: "Suỵt..."
Bị làm cho kinh hoảng, âm lượng giọng nói của cô gái nhỏ bỗng bất giác cất cao vút: "Tôi... tôi chỉ mang áo tới trả thôi mà. Phiền anh mau buông tay ra đi ạ!"
Mạnh Gia liên tiếp gồng mình mấy bận để giằng tay ra, ra sức vùng vẫy tới nỗi vùng cổ mỏng manh thon gầy cũng phải đỏ bừng cả lên. Tới lúc kiệt sức mà dừng lại, cô chỉ biết há miệng thở lấy thở để từng ngụm khí.
Đáng buồn thay, sự chênh lệch thể lực giữa hai bên vốn dĩ đã là một hố sâu ngăn cách vô hình. Cô căn bản chẳng thể nào là đối thủ của anh, Mạnh Gia ấm ức rủa thầm trong bụng một câu "Đúng là có bệnh mà". Sớm biết cơ sự thế này, cô thà cắn răng mặc xác anh sống chết ra sao, cứ để cho cái tên bợm nhậu khét lẹt mùi cồn này chết khát cho xong chuyện!
Cô bực dọc gọi liên hồi mấy tiếng Chung tiên sinh.
Chung Sấu Thạch sau khi say rượu, cả thân hình hừng hực bốc lửa, khô nóng bực dọc đến mức chẳng tìm đâu ra nơi để bài xích. Lại thêm bên tai cứ văng vẳng thanh âm gắt gỏng mà vẫn êm dịu, mềm mại của cô gái nhỏ. Lửa dục trong lòng anh phừng phực bốc lên, trong lồng ngực giờ đây tựa như đang nhốt kín một chậu than rực lửa, thiêu đốt lớp da thịt đến mức nổ tanh tách.
Một lần nữa, người đàn ông lại gia tăng lực đạo siết chặt cánh tay cô, anh khàn giọng trầm thấp: "Cô muốn đi thì đợi tôi ngủ say hẵng đi. Tạm thời bây giờ, ngoan ngoãn giữ im lặng."
Biết mình có giãy giụa nữa cũng uổng công vô ích, Mạnh Gia chán nản khuỵu gối, ngồi bệt luôn xuống tấm thảm êm ái. Cô tức tối cười nhạt một tiếng: "Tôi cứ tưởng anh vốn dĩ là người biết giữ khuôn phép kia đấy."
Chung Sấu Thạch khẽ nhếch khóe môi vẽ lên một nụ cười: "Đợi cái người giữ khuôn phép ấy tỉnh dậy rồi, tự khắc sẽ nhận lỗi với cô."
Trong hương thơm ngọt ngào lan tỏa khắp căn phòng, thoang thoảng một luồng khí mát lạnh, sau khi trải qua cảm giác nóng rực, mùi hương phân tầng rõ rệt ấy cứ vương vấn mãi không tan.
Mạnh Gia nhắm nghiền hai mắt lại, khẽ hít sâu một hơi. Về mảng hương liệu này cô vốn dĩ không được tính là người sành sỏi. Thế nhưng, cô vẫn loáng thoáng đoán ra được thứ mùi hương vương giả này. Chắc hẳn đây chính là "Bạch Kỳ Nam", thứ kỳ nam ngàn vàng khó mua một mẩu, mà bà ngoại từng kể cho cô nghe rồi.
Cô vẫn còn nhớ như in, năm đó bà ngoại tay nâng cuốn "Hương Kinh", cười hiền từ bảo: "Nếu gia đình chưa đến mức sa sút, thì những món đồ chơi nhỏ này tùy ý cháu nghịch ngợm, còn bây giờ thì cứ nghe thử xem, coi như là đã được ngửi qua rồi."
Buổi trưa hè oi ả vốn dễ khiến con người ta sinh lòng uể oải. Ngồi bó gối xếp bằng quá lâu, vờn quanh chóp mũi lại toàn là mùi hương an thần êm dịu, bàn tay nhỏ bé của cô đang gác hờ trên bụng Chung Sấu Thạch lại bị anh nắm trọn, cứ phập phồng nhịp nhàng lên xuống hệt như những nhịp thở đều đặn và êm ái của anh. Mạnh Gia bất giác ngáp dài một cái, từng đợt buồn ngủ cứ thế dần dần kéo đến bủa vây lấy tâm trí.
Cô ngoan ngoãn gục đầu nằm nhoài xuống mép chiếc tháp dài, cô đã cố gắng thu mình hết sức để không động chạm vào cơ thể của Chung Sấu Thạch, chỉ dám chiếm một khoảng diện tích.
Cái đầu nhỏ của Mạnh Gia cứ gật gù liên hồi hệt như đang giã tỏi. Tới lần gật đầu chực ngã thứ ba, cô cứ thế ôm lấy một tư thế ngủ có độ khó cao, ngoan ngoãn gục đầu trên mặt tháp mềm mại thiếp đi lúc nào không hay.
Giấc ngủ này, cô đã ngủ vô cùng say.
Lúc Chung Sấu Thạch choàng tỉnh giấc, bàn tay to lớn của anh vẫn đang siết chặt lấy cổ tay trắng nõn và thanh mảnh của người con gái ấy. Đầu ngón tay vô thức lả lướt miết nhẹ hai cái trên mu bàn tay cô, cảm giác trơn mịn láng mượt trong tay khiến anh chẳng đành buông lơi.
Trời vẫn chưa ngả hẳn về chiều hoàng hôn, thế nhưng khung cảnh ngoài cửa sổ đã tối sầm lại. Vài cây tùng La Hán thân thẳng tắp nay bị gió quật cho nghiêng ngả vẹo vọ. Chắc sắp có một trận mưa rào trút nước ào ạt ập tới rồi, thảo nào không khí trong phòng lại oi bức, nóng nảy đến mức khó thở như vậy.
Anh chậm rãi cúi đầu xuống, Mạnh Gia lúc này đang gối đầu lên chính cánh tay của mình, ngoan ngoãn chìm sâu vào giấc nồng say đắm. Mái tóc dài đen mượt gần như che khuất đi hơn phân nửa dung nhan yêu kiều, hàng mi cong vút rậm rạp ngoan ngoãn phủ phục trên bầu mắt. Dáng vẻ say giấc ngoan cường ấy, khiến cô thoạt nhìn lại càng thêm phần khả ái.
Bởi vì diện trên người chiếc váy xếp ly với thiết kế cổ cao, lại thêm thời tiết oi ả ngột ngạt, mảng da thịt trắng ngần nơi chiếc cổ thon dài của cô bức bối ửng lên những mảng hồng đào quyến rũ.
Yết hầu của Chung Sấu Thạch khẽ khàng chuyển động nuốt khan, anh bất giác vươn tay ra, muốn tự tay vén lọn tóc vướng víu đang lòa xòa trên mặt cô sang một bên. Ngặt nỗi, khi những ngón tay thon dài chỉ còn cách ngọn tóc đen một khoảng cách mỏng manh, nhịp tim trong lồng ngực đập quá đỗi kịch liệt, đã khiến bàn tay anh khựng lại giữa không trung.
Bàn tay thon dài rụt vội về như phải bỏng, anh buông thõng lấy cổ tay mảnh mai của cô ra, sau đó lồm cồm bò dậy, vội vàng cất bước đi thẳng về hướng phòng tắm.
Vừa mới leo lên được hai bậc cầu thang, Chung Sấu Thạch lỡ vô tình ngoái đầu liếc nhìn xuống, vô tình bắt gặp dáng ngủ xiêu vẹo đáng thương của cô gái nhỏ. Trái tim mềm nhũn, anh lại xoay người, bế bổng cô lên đặt nằm ngay ngắn đàng hoàng trên chiếc ghế dài êm ái.
Bàn tay to lớn với nhiệt độ nóng hổi của người đàn ông bao trọn lấy hõm eo mềm mại, áp sát vào bóng lưng mỏng manh gầy gò của cô gái nhỏ. Lúc anh cong người cúi xuống, đôi môi bạc mỏng tang gần như chạm sượt qua gò má mềm mượt của cô. Chỉ trong một cái chớp mắt tĩnh mịch ấy, hơi thở của vị tiên sinh kiêu ngạo cũng bị đánh cho rối bời loạn nhịp.
Chung Sấu Thạch vội vàng buông lơi cô xuống một cách luống cuống, giữa hai hàng lông mày cau chặt. Anh loạng choạng lùi về sau hai bước, bước chân xiêu vẹo, vội đưa tay nắm chặt lấy thành lan can vịn vịn cho vững, hối hả bước vội lên lầu.
[Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn.]