"Chiếc bánh ngọt này ngon không?"
Một chàng trai trẻ bước tới. Chu Khuynh ngước mắt nhìn, trước mặt cô là một gương mặt xa lạ: "Bên kia vẫn còn, nếu muốn ăn thì cậu tự lấy đi."
Khẩu vị mỗi người mỗi khác, người ta đã hỏi như vậy, chẳng lẽ cô lại đưa phần của mình cho cậu ta cắn một miếng.
Chàng trai lúc này mới tự giới thiệu: "Tôi là trợ lý của luật sư Chu. Tối nay anh ấy bận, bảo tôi là cô cũng sống ở quận Ngân Châu nên dặn tôi tiện đường đưa cô về sau khi tiệc rượu kết thúc."
Theo bản năng, Chu Khuynh định từ chối. Vẫn là không nên làm phiền, quận Ngân Châu rộng như vậy, chưa chắc đã cùng đường. Thế nhưng chàng trai này lại rất kiên trì, nói rằng không hề phiền phức. Đây là nhiệm vụ đầu tiên luật sư Chu giao cho cậu ta kể từ lúc nhận việc, chở một cô gái thì có gì phiền phức chứ? Huống hồ luật sư Chu còn đưa cho cậu ta một thẻ xăng trị giá cả nghìn tệ.
Lúc này Chu Khuynh mới đành đồng ý. Hai người kết bạn WeChat, hẹn khi nào tiệc tối kết thúc sẽ liên lạc.
"Nhưng tôi thật sự muốn hỏi cô, chiếc bánh này ngon lắm sao? Thấy cô ăn liền một lúc ba cái rồi." Trương Gia Ngôn vừa rồi còn đứng bên cạnh quan sát cô em họ của luật sư Chu một lúc lâu, trông cô ăn uống rất ngon miệng.
"Cũng rất ngon. Hoặc có thể do tôi đói rồi."
Thế nhưng đợi đến khi Trương Gia Ngôn đi tới bên bàn, chiếc đĩa đã trống không. Chu Khuynh nhìn thấy chiếc bánh quả sung ngọt cuối cùng đã bị Lương Tông lấy mất. Vừa rồi Lương Tông tiến đến trước mặt cô, không rõ có phải định tìm cô hay không, nhưng lại bị chàng trai trước mặt giành mất cơ hội trước một bước, đành quay người rời đi.
Có người đến bắt chuyện với anh, mấy người họ đi về phía ban công chào hỏi nhau. Anh hoàn toàn không chú ý tới ánh mắt của Chu Khuynh.
Chu Khuynh nhún vai với Trương Gia Ngôn: "Vẫn còn bánh khác, cũng đều ngon cả."
Trương Gia Ngôn bèn lấy một miếng bánh lava chocolate, hai người nhân đó trò chuyện một lát.
"Cô Giản, cô học chuyên ngành gì vậy?"
Chu Khuynh thắc mắc: "Cậu nhầm rồi thì phải?"
"Không phải sao?" Trương Gia Ngôn từng nghe một đối tác khác trong văn phòng luật kể rằng, em gái của luật sư Chu mang họ Giản, theo họ mẹ, là một đại mỹ nhân sắc sảo và đanh đá.
Chu Khuynh hiểu ra, người này tưởng cô là chị họ Giản Tùng Chu: "Tôi là em họ của luật sư Chu nhà cậu, không phải em ruột."
Vừa nãy luật sư Chu chỉ bảo "tiện đường đưa em gái tôi về", Trương Gia Ngôn liền đinh ninh đó là vị tiểu thư họ Giản kia. Lúc quan sát cô ăn uống, cậu ta đã thấy có điểm khác biệt so với lời đồn.
Cô gái này thoạt nhìn tuổi còn nhỏ, ăn uống hệt như một chú sóc nhỏ, cứ nhai mãi không ngừng, tính tình thẳng thắn hoạt bát, nhan sắc cũng không đến mức quá rực rỡ. Cậu ta còn tưởng do cảm nhận của mỗi người mỗi khác, hóa ra là bản thân nhận nhầm người.
***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn.
Trương Gia Ngôn vốn còn định tạo quan hệ tốt với em gái của luật sư Chu, để sau này cô có thể nhắc đến cậu ta, dẫu chỉ là khen một câu "chàng trai này làm việc cẩn thận" thì ít nhiều cũng tạo được thiện cảm. Còn em họ thì khác, quan hệ có phần xa hơn, cũng không có nhiều tác dụng bằng.
Cậu ta thoáng nghẹn lời vì đã nịnh nọt nhầm người, nhưng nghĩ lại, ngoài bản thân ra thì chẳng ai đọc được suy nghĩ này nên cũng chẳng sao. Tuy nhiên cô em họ này cũng rất xinh đẹp, mà Trương Gia Ngôn vốn rất thích trò chuyện cùng những cô gái xinh đẹp.
"Cậu không cần giúp luật sư Chu sao?" Chu Khuynh thấy cậu ta cứ đứng ở đây mãi mà không có việc gì làm.
"Nói nhỏ cho cô biết, luật sư Chu còn có một trợ lý khác cực kỳ tài giỏi. Tôi mới nhận việc được ba ngày." Đến một công việc tử tế còn chưa được sắp xếp.
Chu Khuynh bật cười sảng khoái, lập tức động viên Trương Gia Ngôn: "Làm người đừng nên tự ti. Chúng ta đều là thanh niên tuấn tú, là trụ cột xã hội tương lai. Thế giới này là của bọn họ, cũng là của chúng ta, nhưng suy cho cùng vẫn sẽ là của chúng ta!" Cô đưa mắt về phía đám tinh anh đang đứng dưới ánh đèn lung linh.
Trong phòng làm việc của bố cô có một bộ "Tuyển tập Mao Trạch Đông" bản bìa cứng, những lúc cảm thấy mông lung, Chu Khuynh thường lấy ra đọc. Không thể không nói, lời của vị vĩ nhân ấy thực sự rất có sức mạnh. Lúc này, cô cũng cảm thấy trong lồng ngực mình đang dâng lên một nguồn nhiệt huyết mãnh liệt!
Trong một khoảnh khắc, Trương Gia Ngôn nghe giọng điệu của Chu Khuynh còn tưởng cô đang mỉa mai mình. Chỉ đến khi nhìn thấy ánh mắt quá đỗi chân thành của cô, cậu ta mới chắc chắn đây chỉ là kiểu hài hước lạnh lùng của cô.
"Cô nói chuyện thú vị thật đấy."
Chu Khuynh nhân tiện hỏi: "Cậu là sinh viên trường Luật nhỉ? Tôi có thể hỏi cậu vài vấn đề về pháp luật được không?"
"Cô muốn hỏi gì? Chưa chắc tôi đã biết hết, nhưng sẽ cố gắng trả lời cô."
Chu Khuynh đang đọc sách về pháp luật, có vài chỗ giải thích về điều luật cô chưa hiểu rõ, đặc biệt là khi áp dụng vào thực tế. Trương Gia Ngôn vừa vui mừng lại vừa rầu rĩ, việc học hành rốt cuộc cũng có đất dụng võ, nhưng đối phương lại được dịp sử dụng kiến thức của cậu ta mà không cần trả đồng nào. Thôi bỏ đi, lúc tốt nghiệp chẳng phải cậu ta đã sớm biết kiến thức của mình cũng chẳng đáng là bao.
Hai người ở cạnh nhau suốt cả buổi tiệc rượu, dĩ nhiên cũng lọt vào mắt giới tinh anh xung quanh. Tuy nhiên, họ chỉ mang tâm lý người lớn nhìn trẻ con, còn đùa giỡn với Chu Dữ Hành: "Hai người trẻ tuổi đứng cạnh nhau trông xứng đôi đấy chứ. Nếu thằng nhóc này cưa đổ em gái cậu, thì chẳng phải là tiền đồ xán lạn sao?"
Chu Dữ Hành lại chẳng thấy buồn cười chút nào: "Đừng có gán ghép lung tung cho em gái tôi."
Thấy sắc mặt anh ấy không tốt, vị đối tác vội cười hòa giải: "Thằng nhóc Trương Gia Ngôn này gia cảnh cũng không tồi, bố mẹ đều làm trong cơ quan nhà nước, bản thân cũng xuất thân từ Ngũ viện Tứ hệ*. Đứng cạnh em gái cậu tuy có phần kém nổi bật hơn, nhưng nếu nỗ lực thì cũng miễn cưỡng có thể sánh được."
(*) Ngũ viện Tứ hệ: 5 học viện và 4 khoa Luật danh tiếng hàng đầu tại Trung Quốc.
Điều Chu Dữ Hành bận tâm vốn không phải là điều kiện, anh ấy nói: "Chu Khuynh mới bao nhiêu tuổi chứ."
Anh ấy đã nói vậy, người ta còn biết giải thích gì nữa? Trong lòng thầm nghĩ, làm anh trai cũng không nên có dục vọng chiếm hữu mạnh đến thế. Bầu không khí nhất thời trở nên hơi gượng gạo.
"Cho tôi một điếu thuốc." Lương Tông đột nhiên lên tiếng.
"Có đây."
Lương Tông đứng bên ban công, điềm tĩnh nhả từng làn khói. Làn khói trắng lượn lờ phác họa đôi mắt lạnh nhạt của anh. Từ đầu đến giờ anh vẫn luôn im lặng, Chu Dữ Hành bật cười một tiếng: "Chưa từng thấy cậu hút thuốc, tôi còn tưởng cậu không biết hút cơ đấy."
"Thói hư tật xấu thì đều chẳng cần học."
Lại là một khoảng lặng.
Có một chuyện Chu Dữ Hành vẫn chưa từng hỏi anh, lúc này chợt nhớ ra: "Cậu và Chu Khuynh quen nhau ở Mỹ như thế nào vậy?"
"Năm ngoái chẳng phải đã nói rồi sao?"
Chu Dữ Hành không hề vòng vo: "Chỉ là quen biết thôi sao?"
"Cô ấy là em gái cậu, cậu không hỏi cô ấy à?" Lương Tông nghiêng đầu nhìn Chu Dữ Hành, đáy mắt thoáng hiện vẻ trêu chọc: "Điều tôi có thể tiết lộ với cậu là, mối quan hệ giữa tôi và Chu Khuynh, tất cả đều lấy cách nhìn nhận của cô ấy làm chuẩn."
Chết tiệt! Mẹ kiếp! Thế này thì có khác gì trực tiếp thừa nhận đâu?
Nếu đối phương không phải là khách hàng của mình, Chu Dữ Hành đã chửi thề thẳng mặt rồi. Bằng sự nhạy bén của một người đàn ông, Lương Tông cảm thấy, thái độ của Chu Dữ Hành đối với Chu Khuynh rất có khả năng không chỉ đơn thuần là tình cảm che chở của một người anh dành cho em gái.
"Dữ Hành, tôi và Calice quen nhau mấy năm rồi, còn dài hơn cả thời gian hai anh em cậu chung sống, cậu đang ôm ấp ảo tưởng gì vậy?" Nhìn biểu cảm nhẫn nhịn kiềm chế nhưng lại như thể phòng tuyến sắp sụp đổ của Chu Dữ Hành, Lương Tông nở nụ cười đầy thích thú.
***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn.
"Tôi và Calice có chuyện cần nói. Lát nữa tôi sẽ đưa cô ấy về, cậu không cần nhọc lòng đâu." Lương Tông dập tắc điếu thuốc, quay người rời khỏi ban công.
Trương Gia Ngôn và Chu Khuynh chuẩn bị ra về. Cả hai còn chưa bước ra khỏi sảnh tiệc thì cánh cửa lớn đã mở ra. Chu Khuynh đưa mắt nhìn người vừa bước vào.
Chỉ trong vài giây, Lương Tông đã sải bước tiến vào, sải chân dài và dứt khoát. Ánh mắt anh lập tức hướng thẳng về phía Chu Khuynh, sắc bén như mang theo những mũi gai, cho đến khi khóa chặt lấy hình bóng cô: "Em định về sao? Đợi tôi một lát."
Sao lại nói như thế này với cô chứ?
"Tôi có chuyện muốn nói với em." Lương Tông tiếp lời.
Chu Khuynh quay lại phòng làm việc của Chu Dữ Hành lấy túi xách, thì nhìn thấy tập tài liệu vốn đặt trên bàn trà đã bị xê dịch khỏi vị trí so với lúc cô rời đi. Cô cầm lấy, nhét vào ba lô, thầm nghĩ nếu biết trước như vậy, cô đã không nghe lời Chu Dữ Hành, đáng lẽ phải mang balo theo người.
Trương Gia Ngôn vẫn đang đợi cô: "Cô muốn tôi đưa về, hay đi cùng người khác?"
"Không làm phiền cậu nữa."
Trương Gia Ngôn liếc nhìn người đàn ông đang đứng ở cửa. Không phải tự hạ thấp bản thân hay tự ti, Trương Gia Ngôn luôn cho rằng mình là một anh chàng khá điển trai. Nhưng nhìn vẻ bề ngoài của đối phương, liền cảm nhận được thân phận và sự từng trải sâu sắc hơn mình không biết bao nhiêu lần, toát ra sự uy nghiêm bức người của một người đàn ông trưởng thành. Nghe giọng điệu Lương Tông nói chuyện với Chu Khuynh ban nãy, có vẻ cũng rất thân thiết.
Chu Khuynh vẫy tay chào Trương Gia Ngôn. Trương Gia Ngôn nhìn cô bước lên xe của người kia, trong mắt bỗng thoáng qua một tia khiêu khích vô cớ, ngay cả người cậu ta muốn đưa về cũng bị người khác giành mất. Nhưng người đàn ông kia hoàn toàn không để tâm đến ánh mắt đầy vẻ khiêu khích của cậu ta.
Đây là lần đầu tiên Chu Khuynh ngồi xe Lương Tông kể từ khi về nước. Trong xe vương vấn mùi hương trên người anh. Cô ngồi ở ghế phụ lái, men rượu bốc lên khiến đầu óc hơi choáng váng.
"Anh có chuyện gì muốn nói với tôi?"
Lương Tông vốn định nói vài chuyện công việc, nhưng rõ ràng Chu Khuynh đã uống quá nhiều. Trong bóng tối, ánh mắt anh lại một lần nữa công khai lướt qua gò má cô, lẳng lặng quan sát.
Khuôn mặt Chu Khuynh rất nhỏ, ngũ quan lại vô cùng sắc sảo. Lúc này, hai bên má ửng lên một sắc hồng nhàn nhạt, tựa như quả táo được ngâm đẫm trong rượu vang đỏ. Tóc cô đã dài đến độ lưng chừng, nằm ngay trên bờ vai, phần đuôi tóc hơi xoăn tự nhiên, trông hệt như một thiếu niên điển trai mang phong cách Nhật Bản.
"Em uống nhiều lắm sao?" Lương Tông không nhớ tửu lượng của Chu Khuynh tốt đến mức nào, nhưng anh biết cô từng làm loạn sau khi say. "Lại còn đi cùng một gã đàn ông xa lạ, sao em to gan thế?"
"Là người anh trai tôi sắp xếp, sợ gì chứ?"
Nhắc tới Chu Dữ Hành, anh ấy thì tốt đẹp hơn người khác được bao nhiêu? Lương Tông hừ lạnh một tiếng khinh thường.
"Nếu anh đã nói vậy, thì không nên gọi tôi lên xe." Chu Khuynh vén lọn tóc xõa ra sau tai, để lộ toàn bộ khuôn mặt. "Anh cũng nên cách xa tôi ra một chút, bản thân anh chẳng phải là thứ nguy hiểm nhất hay sao?"
Đổi lại là người khác, nghe thấy những lời châm chọc ngớ ngẩn này của cô chắc chắn sẽ nổi giận. Nhưng Lương Tông lại khẽ bật cười: "Nếu thấy khát thì có nước ở đằng trước, em tự lấy đi."
Chu Khuynh không động đậy. Lương Tông tưởng cô say nên phản ứng có phần chậm chạp. Đúng lúc phía trước là đèn đỏ, anh nhoài người tới, ấn mở ngăn chứa đồ trước mặt cô, lấy ra một chai nước suối.
Lúc thẳng người dậy, cổ tay áo của anh cọ qua đầu gối cô. Lần này cô thực sự có chút sững sờ. Bởi vì cô mặc một chiếc quần jeans rách gối, làn da lập tức cảm nhận rõ sự thay đổi của nhiệt độ.
Lương Tông tiện tay vặn nắp rồi mới đưa cho cô.
Tâm trí vốn đang hỗn loạn vì men say của Chu Khuynh lập tức quay trở lại quỹ đạo sau khi bị bàn tay lạnh lẽo của anh chạm vào. Tập tài liệu kia chắc chắn đã bị người ta chạm đến. Chu Khuynh thật ra không sợ người khác xem, cũng có phải đáp án kỳ thi đại học đâu, chẳng lẽ chỉ cần cô viết ra, người khác chép lại là có thể thành công sao?
Sau này khi cô thực sự bắt tay vào làm việc, chắc chắn sẽ không thiếu những chiêu trò hãm hại ngoài sáng trong tối. Nếu cô yếu kém, tất nhiên sẽ bị người khác chèn ép, còn nếu cô đủ mạnh mẽ, chẳng ai có thể làm tổn thương cô dù chỉ một chút.
Trực giác mách bảo Chu Khuynh rằng, người lật xem tập tài liệu của cô chính là Lương Tông. Suốt dọc đường, cô vẫn không ngừng suy nghĩ về chuyện này. Ngay từ trước khi lên xe, cô đã nghi ngờ, thế nên mới có cuộc đối thoại lúc vừa rồi.
Lúc xuống xe, cô đã bước một chân ra ngoài, lại quay đầu nhìn anh: "Anh đã xem tài liệu của tôi." Một giọng điệu vô cùng chắc chắn.
"Ừm."
Thần kinh à? Cô mắng thầm trong lòng, rồi lại nói: "Thật sự kỳ lạ quá đi mất. Các người luôn muốn thu mua cổ phần của Khuynh Hồng, mua không được thì phá hoại chuỗi cung ứng của chúng tôi. Ngay cả bản kế hoạch kinh doanh tôi viết mà anh cũng phải nhìn trộm. Sao thế, rốt cuộc bên trong tập đoàn Khuynh Hồng có sức hút kỳ lạ đến vậy? Khiến anh muốn đến mức không có được thì không chịu nổi sao?"
Lương Tông ngồi trong xe khoanh tay, im lặng nhìn cô. Chu Khuynh nhất thời không thể nhìn thấu ánh mắt anh.
"Lương tổng, anh làm việc có chừng mực hay không vậy?"
"Em đã mặc định mọi chuyện đều do tôi làm, vậy còn hỏi tôi có chừng mực hay không để làm gì?" Cô gọi anh là Lương tổng? Sắc mặt anh lập tức lộ vẻ không vui: "Còn nhớ lời tôi từng nói không?"
"Gì cơ?"
"Đạo đức của tôi không cao đẹp đến thế đâu." Ánh mắt anh dần trở nên lạnh lẽo, "Dựa vào đâu mà tôi phải vì em mà nâng cao tiêu chuẩn lên? Dựa vào việc em xinh đẹp, hay là dựa vào việc hai chúng ta tình cũ chưa phai?"