Chu Khuynh chẳng mảy may bất ngờ trước việc Tô Thuyên bác bỏ ý tưởng của mình. Mẹ cô vốn là người vô cùng thận trọng trong việc đầu tư, huống hồ, cô còn chẳng đưa ra được một bản kế hoạch kinh doanh nào ra hồn.
Dẫu vậy, điều đó vẫn không lay chuyển được niềm tin của Chu Khuynh vào thị trường hiện tại.
Trong những ngày tiếp theo, Chu Khuynh miệt mài làm việc tại bộ phận Tiếp thị. Ngay từ ngày đầu tiên bước chân vào phòng ban này, cô đã nhận ra mọi người chẳng hề chào đón mình. Chỉ cần cô đứng đó, đến kẻ ngốc cũng thừa biết cô chính là "camera chạy bằng cơm" của sếp. Mà trên đời này, làm gì có chiếc camera giám sát nào lại được người ta yêu thích cơ chứ?
Đặt mình vào vị trí của họ, nếu bên cạnh luôn có thân tín của cấp trên túc trực giám sát, cô cũng sẽ thấy phiền phức vô cùng. Vì vậy, Chu Khuynh không cố ý lân la làm thân. Nói nhiều, người ta chỉ thấy cô đạo đức giả, giỏi múa mép; còn tỏ ra chăm chỉ ư, cô đang làm việc cho công ty nhà mình mà, chẳng lẽ còn đợi người khác vỗ tay khen ngợi?
Một tuần hai lần, cô đặt tiệc trà chiều mời cả phòng ban, dẫu sao đã làm sếp thì cũng nên hào phóng với nhân viên một chút. Chẳng ai nỡ chối từ đồ ăn ngon, mọi người đều mặc nhiên coi đó là phúc lợi của công ty và vui vẻ thưởng thức. Ít ra, cô cũng không phải kiểu con ông cháu cha mà keo kiệt.
Chu Khuynh luôn biết cách xử lý các mối quan hệ xã giao, chỉ là cách kéo gần khoảng cách này hơi tốn kém một chút.
Cô vào công ty với tư cách quản trị viên tập sự, chỉ nhận mức lương thực tập. Tiền lương ấy chỉ đủ để ăn uống, mua sắm những thứ lặt vặt, chứ tiêu xài hoang phí thì tuyệt đối không thể. Hồi còn đi học, cô dùng thẻ phụ của mẹ mình, nhưng từ khi về nước đã không đụng đến nữa, có lẽ thẻ cũng bị khóa luôn rồi.
Người ngoài nhìn vào đều tưởng cô rủng rỉnh tiền bạc, nhưng thực tế, lúc trốn trong nhà vệ sinh kiểm tra số dư tài khoản, đếm đi đếm lại đến ba lần, cô vẫn cảm thấy dường như thiếu mất một số không. Chu Khuynh âm thầm quyết định, tháng này tuyệt đối không mua sắm gì nữa, chỉ ăn cơm nhà ăn, cố gắng cầm cự đến khi nhận lương tháng sau.
Vị giám đốc bộ phận Tiếp thị họ Hoàng, mấy ngày nay đang đi công tác nên Chu Khuynh vẫn chưa có cơ hội chạm mặt. Trừ hai lần đi thị sát cửa hàng, công việc nhìn chung không quá bận rộn, cô muốn tranh thủ thời gian rảnh rỗi để xem qua các tài liệu vận hành.
Còn chưa kịp nhờ vả ai, Trình Duệ đã chủ động tới giúp đỡ. Anh ấy không chỉ vững chuyên môn mà còn vô cùng nhiệt tình, tự tay ôm một chồng tài liệu đã được sắp xếp cẩn thận, đặt lên bàn Chu Khuynh.
"Cảm ơn anh!" Chu Khuynh vội vàng đứng lên, mỉm cười nói lời cảm ơn.
"Không có gì đâu." Trình Duệ cười lên trông rất ưa nhìn, mang dáng vẻ dịu dàng, phóng khoáng như những nam sinh thanh lịch trong phim truyền hình. "Cô cố gắng nhé, nếu có chỗ nào chưa hiểu thì cứ hỏi tôi, lúc nào tôi cũng sẵn lòng giải đáp." Anh ấy vừa vào đã làm trợ lý cho Giám đốc Hoàng, sắp tới lại được thăng chức, quả nhiên người có năng lực thì luôn phải gánh vác nhiều việc.
Ngày đầu tiên, Chu Khuynh mải mê đọc tài liệu đến mức quên cả bữa tối, hơn chín giờ tối mới rời khỏi văn phòng. Lúc cô đi, vẫn còn rất nhiều người đang tăng ca, mọi người quả thực vô cùng bận rộn.
Đứng trong văn phòng nhìn thấy cô bước vào thang máy, Trình Duệ mới trút được tiếng thở phào. Cuối cùng cũng chịu về. Cô chưa tan làm thì ai dám vác mặt đi về chứ, chẳng ai dám chắc lúc quay lưng đi cô có ghi thù hay không. Nhưng nếu ngày nào cũng diễn cảnh này, ai mà chịu nổi?
Trình Duệ thật sự không biết cô đang cố tình giả vờ ra vẻ hay thực sự ngốc nghếch. Nhưng nhớ lại chuyện cô chủ động nhường phòng nghỉ cho cô lao công dọn dẹp trước đây, chứng tỏ cô không phải kiểu người xét nét, khắt khe, chắc là do đầu óc hơi chậm chạp mà thôi.
Mãi đến chiều hôm sau Chu Khuynh mới nhận ra hiện tại không có dự án nào cấp bách, cũng chẳng có việc gì để bận rộn. Thế nên vừa đến giờ tan tầm, cô liền rời khỏi văn phòng. Những người khác thấy cô đứng lên, cũng bắt đầu thu dọn đồ đạc.
Quy cách làm việc của mỗi bộ phận mỗi khác. Công việc ở phân xưởng rất dễ định lượng, kết quả thể hiện rõ ràng ngay trước mắt. Nhưng các phòng ban chức năng thì lại khác, làm việc ở đây rất dễ bị người khác đánh giá là lười biếng, chểnh mảng.
Trong lòng Chu Khuynh thầm mắng bản thân sao lại chậm tiêu đến thế. Ngay cả chút nhạy bén cơ bản này cũng không có, xem ra còn chẳng bằng Chu Tấn Nhân.
Kể từ đó, mỗi ngày sau khi tan làm, cô đều đến văn phòng của bố mình để tiếp tục học hỏi. Tính đi tính lại, cô đã thực tập ở xưởng may được gần một năm, đã luân chuyển qua tất cả các phòng ban, vị trí, đồng thời gần như nghiên cứu thấu đáo mọi thương hiệu đối thủ trong và ngoài nước, tìm hiểu xem tại sao họ thành công và họ đã làm đúng những bước nào.
***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn.
Đứng trên góc độ của người đến sau để nhìn nhận, Khuynh Hồng bắt đầu tụt dốc từ sau cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008, những sai lầm vấp phải rất dễ để đúc kết lại. Việc lạm dụng chiết khấu sâu khiến giá trị thương hiệu bị tổn hại nghiêm trọng, kênh phân phối chính thu hẹp, hàng tồn kho chất thành núi; từng mắt xích gãy gập kéo theo sự sụp đổ dây chuyền.
Nói đi cũng phải nói lại, không thể đứng ngoài cuộc mà buông lời chê trách bố cô hồ đồ được, bởi giới hạn của thời đại đó quá lớn. Những người vừa đi vừa dò dẫm tìm đường, chỉ khi bước vào ngõ cụt mới muộn màng nhận ra mình đã đi sai hướng.
Nhưng có một triết lý mà cô vô cùng tán thành, đó là đi theo con đường bình dân, gần gũi với đại chúng, để những người dân bình thường cũng có thể tiêu dùng thời trang.
Chu Khuynh vẫn giữ nguyên quan điểm: Vậy thì làm lại từ đầu, thất bại cũng chẳng có gì đáng sợ. Cô luôn tin tưởng gia đình mình vốn có thiên phú kinh doanh.
Đúc kết xong nguyên nhân thất bại, Chu Khuynh bắt đầu chắp bút ghi lại những ý tưởng của riêng mình. Cô miệt mài viết liền một mạch hơn tám mươi trang giấy, cuối cùng đóng gói lại thành một bản kế hoạch kinh doanh hoàn chỉnh.
Viết một mạch đến tận hửng sáng, cô chẳng hề thấy buồn ngủ. Ngồi trước bàn làm việc, ngắm nhìn mặt trời rực rỡ ló dạng từ sau những mái ngói đỏ thẫm phía đối diện, tâm trạng cô bỗng trở nên kích động lạ thường, tựa như đã nắm chắc phần thắng trong tay.
Sâu thẳm trong con người Chu Khuynh tồn tại một nguồn động lực mãnh liệt. Cô không cam tâm nhìn bố mình bị người ta chế giễu là kẻ thất bại, càng không muốn xưởng may Khuynh Hồng rơi vào tay kẻ khác, bị bỏ phí rồi chìm vào quên lãng giữa dòng đời.
Vừa hoàn thành bản kế hoạch, Chu Khuynh chỉ muốn lập tức đem đi khoe với mẹ mình. Nhưng dạo này Tô Thuyên quá đỗi bận rộn. Xưởng may liên tiếp đánh mất vài đơn hàng lớn, mà hàng nghìn công nhân trong xưởng không thể cứ nhịn đói mà sống, thân là chủ doanh nghiệp, bà đành phải tất tả ngược xuôi tìm kiếm lối đi mới. Chu Khuynh cũng đã mấy ngày liền không chạm mặt mẹ cô.
Hôm ấy, Chu Khuynh nhận được cuộc gọi từ Chu Dữ Hành. Năm nay, anh họ cô đã rời khỏi văn phòng luật sư cũ để tự mình lập nghiệp. Tối nay có tiệc rượu, anh gọi cô đến góp vui.
Chu Khuynh quyết định sẽ mang bản kế hoạch cho anh họ xem trước.
Chiếc xe tải nhỏ đã bị người trong xưởng lái đi làm việc khác, Chu Khuynh đành đi tàu điện ngầm. Chu Dữ Hành ra tận ga tàu đón cô, thấy cô em gái chỉ mang theo vỏn vẹn một chiếc túi xách nhỏ, đến một lẵng hoa cũng không mang theo, anh cười bảo: "Văn phòng anh khai trương, em cũng mặt dày không tặng quà gì sao?"
"Em xin gửi đến anh ngàn lời chúc chân thành nhất." Vốn dĩ cô cũng định mua một lẵng hoa, nhưng dọc đường đi tàu điện ngầm chẳng thấy cửa hàng hoa nào, đành tự nhủ sau này mua quà bù lại cho anh vậy.
Chu Dữ Hành chỉ đành tặc lưỡi chấp nhận lời chúc suông ấy, rồi dẫn Chu Khuynh đi chào hỏi đối tác của mình.
Nhờ vào mối quan hệ của Chu Dữ Hành, Tập đoàn Khuynh Hồng từng là khách hàng quen thuộc của văn phòng luật sư cũ. Lợi nhuận mang lại từ những khách hàng doanh nghiệp lớn như vậy quả thực vô cùng khả quan. Chu Dữ Hành đi đến đâu cũng tự nhiên mang theo khách hàng đến đó. Mọi người đều tỏ ra rất khách sáo với Chu Khuynh, thân thiết gọi cô một tiếng em gái.
Chu Khuynh đang có chuyện muốn bàn bạc với Chu Dữ Hành, chẳng màng đến chuyện xã giao thông thường, liền vươn tay kéo nhẹ vạt áo anh.
Lúc hai người đi ngang qua phòng khách, bên trong chợt vẳng ra một trận cười. Đó là điệu cười sặc mùi tiền bạc, thứ âm thanh chỉ thuộc về những nhân vật thành đạt, cởi mở, sảng khoái và chẳng màng đến bất cứ nỗi âu lo nào trên đời.
Chỉ bằng một cái liếc mắt, cô đã nhận ra nửa bóng lưng đang bị tấm kính che khuất kia. Đôi mắt Chu Khuynh mở to ngỡ ngàng: "Sao anh ta lại ở đây?"
"Là bạn bè mà." Chu Dữ Hành mỉm cười đáp: "Đương nhiên phải mời rồi."
"Trước khi bàn chuyện thu mua, hai người có quen biết gì nhau đâu."
"Có ai lại chê tiền bao giờ?"
Hiện tại Lương Tông đang là khách quý của anh họ cô, chắc chắn Chu Dữ Hành đã biến Cự Phong thành khách hàng thân thiết của mình rồi. Dù trong lòng dâng lên cảm giác như bị phản bội, nhưng Chu Khuynh biết mình chẳng có tư cách gì để oán trách. Mở cửa làm ăn, đương nhiên phải đặt lợi ích lên hàng đầu. Người ta liên thủ cùng nhau, cô có tư cách gì mà đòi phản đối chứ?
***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn.
Sau đó, Chu Khuynh thành thật bày tỏ một loạt suy nghĩ của mình.
"Suốt thời gian qua em vẫn luôn làm việc ở công ty, anh cũng đoán được điều đó." Chu Dữ Hành hỏi cô: "Đã có bản kế hoạch nào hoàn chỉnh chưa?"
"Có rồi!"
Chu Dữ Hành nhìn ngày tháng ghi phần chữ ký: "Vẫn còn nóng hổi cơ đấy." Anh lướt nhanh vài dòng, còn chưa lật tới một nửa đã đặt lại lên bàn trà. Anh đưa mắt nhìn chiếc áo nỉ in họa tiết trên người Chu Khuynh, chẳng rõ là thương hiệu gì nhưng trông khá thời thượng: "Có phải em đang hứng thú với các thương hiệu thời trang đường phố không? Trong số khách hàng của anh cũng có một, hai người trẻ tuổi đang sáng lập những thương hiệu thời trang kiểu này."
Chu Khuynh nghi ngờ rằng Chu Dữ Hành hoàn toàn chẳng hiểu chút gì về suy nghĩ của mình.
Trong suy nghĩ của Chu Dữ Hành, cô em họ nhà mình chỉ đang muốn cưỡi ngựa xem hoa, làm chút chuyện cho khuây khỏa, phận làm anh đương nhiên phải nuông chiều rồi: "Anh bỏ vốn cho em, xem như góp một phần vốn. Em cũng tự tay làm một thương hiệu thời trang đường phố, thấy sao?"
"Anh có thể bỏ ra bao nhiêu?"
"Hai triệu."
Chu Khuynh điềm nhiên đáp: "Hai mươi triệu."
"Xùy xùy, em nhìn xem trên người anh có chỗ nào giống hai mươi triệu không?"
"Làm thương hiệu không giống như việc chạy ra quầy hàng lấy sỉ, riêng số vốn đầu tư ban đầu đã tiêu tốn mười triệu rồi."
Nét mặt Chu Dữ Hành bỗng trở nên nghiêm túc: "Em có biết nhãn hiệu của Khuynh Hồng đáng giá bao nhiêu không? Đây không phải chuyện tiền bạc đơn thuần, mẹ em cũng sẽ không đời nào dung túng cho em làm bậy đâu."
"Em đang rất nghiêm túc đấy." Đôi mắt đen láy của Chu Khuynh nhìn chằm chằm vào Chu Dữ Hành, cô hoàn toàn không có ý định phá rối.
"Em mà nghiêm túc thì lại càng không được." Chu Dữ Hành vươn tay vỗ vai cô, thở dài. Vốn dĩ doanh nghiệp vẫn còn có thể thoi thóp cầm cự thêm một thời gian, lỡ cô nhúng tay vào làm cho phá sản luôn, lúc đó mới thật sự hết thuốc chữa.
"Phật ý rồi à?"
"Không có."
Giấc mộng đẹp đẽ của Chu Khuynh đứt gánh giữa đường, khó tránh khỏi chút cảm giác hụt hẫng. Thế nhưng chưa đầy năm giây sau, cô đã nhanh chóng lấy lại sự tự tin của mình. Biết đâu mẹ cô lại đánh giá cao tài năng của cô thì sao? Chu Dữ Hành bị cận thị hơn năm đi-ốp, mắt mũi kém cỏi âu cũng là lẽ thường tình.
Chu Dữ Hành nắm lấy tay Chu Khuynh kéo cô đứng dậy: "Đi nào, anh dẫn em đi ăn chút gì đó. Anh đã dặn người ta đặt riêng chiếc bánh kem quả sung mà em nhắc tới rồi, em nếm thử xem mùi vị có đúng ý không."
"Để em lấy túi xách đã."
"Không cần đâu, chẳng có ai vào đây đâu."
Vị luật sư vừa nãy còn trêu đùa gọi Chu Khuynh là em gái, giờ phút này đang đứng trên bục dõng dạc phát biểu. Còn ánh mắt của Chu Khuynh thì đã dính chặt vào mâm bánh ngọt bày trên bàn từ lâu rồi.
Từ trưa đến giờ cô vẫn chưa bỏ bụng hạt cơm nào nên đã đói meo. Chu Dữ Hành khuyên cô đừng ăn vặt quá nhiều, lát nữa vào tiệc chính sẽ có những món cô thích. Thấu hiểu lòng người, anh ấy thừa biết cô vất vả tới đây chủ yếu là để cải thiện bữa ăn mà thôi.
Lương Tông hôm nay ghé qua đây chỉ định uống một ly rượu, coi như làm tròn trách nhiệm với lời mời. Trước khi đi, anh muốn tới phòng làm việc chào hỏi Chu Dữ Hành một tiếng: "Dữ Hành."
Anh đẩy cửa bước vào, tay vẫn đặt hờ trên tay nắm cửa. Chiếc balo kẻ sọc nằm lăn lóc trên sô pha trông quen mắt vô cùng, là mẫu kinh điển của Issey Miyake. Cô đã đeo nó suốt mấy năm ròng, lớp vải lót màu đen bên trong cũng sắp sờn rách cả rồi. Anh từng cho rằng cô quá yêu thích nó mà lại không nỡ mua cái mới, nên đã định đổi cho cô một chiếc y hệt. Nhưng Chu Khuynh lại bảo, đổi cái mới thì không còn đúng cảm giác đó nữa.
Điều thu hút sự chú ý của anh chính là tệp tài liệu đặt ngay ngắn trên bàn trà, rõ ràng vừa được rút ra từ chiếc túi xách vẫn đang mở toang kia. Lương Tông cầm xấp tài liệu lên, lướt qua phần mở đầu mang tính xã giao ở phần mở đầu để tiến thẳng vào nội dung cốt lõi bên trong.
Với những loại giấy tờ thế này, anh chẳng cần phải nhẩm đọc từng chữ, về cơ bản chỉ cần liếc qua đã nắm được đại ý. Nhìn thấy việc Chu Khuynh muốn chuyển hướng Khuynh Hồng sang thời trang nhanh, anh có đôi chút bất ngờ. Thậm chí cô đã xây dựng được một mô hình tương đối hoàn chỉnh. Cho dù bản kế hoạch vẫn còn đôi chỗ chưa hoàn thiện, nhưng ý tưởng cốt lõi bên trong quả thực là vô giá.
Những bản kế hoạch kinh doanh kiểu này, anh xem qua không tới một trăm thì cũng phải năm mươi bản. Số người ấp ủ ước mơ trên đời này nhiều vô kể, nhiều đến mức thế giới này dường như sắp không thể chứa nổi. 99% trong số đó cuối cùng đều trở thành những xấp giấy vô dụng, ngoan ngoãn nằm gọn trong thùng rác.
Nhưng xác suất thành công của Chu Khuynh vẫn là quá lớn. Cô đang sở hữu trong tay một nhãn hiệu lâu năm, một chuỗi cung ứng hoàn chỉnh, và hơn thế nữa, cô còn có một người mẹ tài giỏi như Tô Thuyên.
Ánh mắt Lương Tông chợt trở nên lạnh lẽo dị thường, bàn tay anh buông thõng xuống. Hàng vạn suy nghĩ lướt qua trong đầu anh lúc này, mà từng ý nghĩ đều nhằm mục đích bóp chết bản kế hoạch của cô ngay từ trong trứng nước. Đây chính là thời cơ tốt nhất để bóp chết đối thủ.
Tiệc rượu kéo dài đằng đẵng. Chu Khuynh chỉ chốc lát đã ăn hết chỗ bánh ngọt, nhưng nghĩ tới lát nữa vẫn còn bữa chính, cô cảm thấy dạ dày mình vẫn có thể chứa thêm một ít. Thế là cô cầm một ly champagne lên nhấp vài ngụm cho đỡ ngấy.
Đôi lúc Chu Khuynh cũng tự trách bản thân sao lại ham ăn đến thế. Người làm đại sự, cớ sao trong đầu lúc nào cũng chỉ nghĩ đến đồ ăn ngon? Nhiều khi bực mình, cô chỉ hận không thể khâu quách cái miệng này lại cho rảnh nợ.
Nhưng ngẫm lại, trong đủ mọi ham muốn của con người, thèm ăn lại chính là một trong những ham muốn dễ thỏa mãn nhất. Vậy nên, cô lại nhanh chóng tha thứ cho chính mình.
Chẳng rõ là mùi nước hoa phảng phất xộc thẳng vào mũi trước, hay là bóng người mặc đồ đen bỗng xuất hiện trước mặt, khi Chu Khuynh bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ miên man, Lương Tông đã đứng ngay trước mặt cô từ lúc nào.