Tuần này, Chu Khuynh luân chuyển sang phân xưởng khác. Buổi trưa, cô ngồi dùng bữa cùng thím Thôi tại nhà ăn.
Thím Thôi mang cá hun khói và chút lá trà từ nhà đến chia cho Chu Khuynh. Cá hun khói do tự tay bà làm, lớp vỏ ngoài giòn rụm, thịt bên trong lại mềm ngọt, hương vị vô cùng hấp dẫn. Thấy Chu Khuynh đặc biệt thích món cá này, hễ cô ăn xong một miếng, bà lại gắp thêm một miếng khác thả vào khay thức ăn của cô.
Trà xanh là loại trà rừng hái trên núi, vị ngọt thanh êm dịu, không hề vương chút bụi trần, pha uống vào mùa hè là thích hợp nhất. Vốn dĩ thím Thôi định nhờ Chu Khuynh mang chút trà về biếu mẹ cô, nhưng lại ngần ngại không dám mở lời. Nhỡ người ta chê món quà quê mùa thì sao?
Chiếc bàn rộng chỉ có hai người bọn họ. Những công nhân khác dẫu tò mò về Chu Khuynh, nhưng e dè thân phận "ái nữ của ông chủ" nên đều cung kính mà giữ khoảng cách.
Vẫn có kẻ xì xào cho rằng thím Thôi đang a dua lấy lòng, nhưng bản thân bà hoàn toàn không để tâm. Đối với bà, đây chỉ là thứ tình cảm mộc mạc, chân thành nhất giữa người với người mà thôi.
Tuy nhiên, nói đi cũng phải nói lại, tâm tư của bà cũng chẳng hoàn toàn trong sáng. Lòng người thời nay làm sao giữ nổi nét chân chất như ngày xưa. Chu Khuynh lại là thiên kim tiểu thư du học trời Tây trở về, thím Thôi thừa hiểu đây là cơ hội duy nhất để bà tiếp cận được với quyền lực. Có chút ân tình làm vốn, mở lời nhờ vả lúc này là thời điểm hoàn hảo nhất, tội gì không thử?
Thế nhưng, đến cuối cùng, thím Thôi vẫn nuốt ngược những lời định nói vào trong. Nhìn dáng vẻ ngập ngừng của bà, Chu Khuynh lên tiếng hỏi: "Thím Thôi, thím sao vậy?"
"Không có gì đâu, sắp đến giờ làm rồi, thím chợt nhớ ra còn chút việc chưa xử lý xong."
"Vậy thím đừng quên nhé."
Chu Khuynh đi vào nhà vệ sinh rửa tay. Cô lao công vừa dùng bữa ở bàn bên cạnh lúc nãy cũng đang nghỉ trưa, tranh thủ vào buồng vệ sinh cuối cùng gọi điện thoại cho gia đình.
Lúc này nhà vệ sinh vắng ngắt nên giọng nói của bà ấy vang lên vô cùng lạc lõng. Chu Khuynh bước vào trong, còn chưa kịp tiến đến gần, cô lao công đã phát hiện ra, vội vàng cúp máy: "Có chỗ nào bẩn cần lau dọn không?"
Vì không biết nên xưng hô thế nào nên cô ấy tránh luôn việc dùng đại từ nhân xưng.
Chu Khuynh mỉm cười: "Cứ gọi cháu là Tiểu Chu. Cô ra ngoài này mà gọi điện đi."
Cô lao công nở nụ cười ngượng nghịu. Trong buồng vệ sinh chật hẹp chứa đầy chổi lau nhà và xô nước, bộ đồng phục lao động được vắt trên tường. Chiếc bồn cầu được đậy lại bằng một tấm ván gỗ để dùng làm chiếc bàn nhỏ, bên trên xếp vài món đồ dùng cá nhân, một chiếc bình nước và quả táo được nhà ăn phát. Những lúc rảnh rỗi, bà lại vào đây nghỉ ngơi và tranh thủ dùng điện thoại.
Dường như các cô lao công trên khắp thế gian đều có chung một sự ăn ý kỳ lạ: biến buồng vệ sinh nữ cuối cùng thành phòng nghỉ của riêng mình.
Diện tích xưởng rất rộng, hoàn toàn có thể bố trí một không gian nghỉ ngơi tươm tất hơn. Vài ngày trước, Chu Khuynh đã đề cập việc này với Chu Tấn Nhân, yêu cầu dọn dẹp phòng tạp vụ cạnh bốt bảo vệ để đội lao công sử dụng. Thế nhưng, một tuần trôi qua, mọi việc vẫn hoàn toàn không có chuyển biến.
Vậy nên Chu Khuynh quyết định xuống lầu tìm ông ta. Phòng bảo vệ nằm ở tầng trệt, vài gã đàn ông bên trong đang tụ tập đánh bài, tàn thuốc và vỏ hạt dưa vứt vương vãi khắp sàn. Thấy cô bước vào, đám người lập tức giật mình đứng phắt dậy.
"Giám đốc Chu đâu rồi?" Chu Khuynh cất giọng hỏi.
Một gã chỉ tay về phía cánh cửa phòng bên cạnh, tay kia luống cuống thu dọn đống bài bạc trên bàn.
Chu Tấn Nhân đang say giấc trong văn phòng, ngủ ngon đến mức tiếng ngáy vang cả phòng. Tuy nhiên, vừa nghe thấy tiếng bước chân, ông ta đã choàng tỉnh. Chu Khuynh hỏi thẳng: "Tuần trước cháu đã bảo chú dọn dẹp một phòng nghỉ, sao đến giờ vẫn chưa thấy động tĩnh gì?"
"Chú quên béng mất." Chu Tấn Nhân lồm cồm bò dậy, đưa tay vò mặt, "Chẳng phải đã có ký túc xá nhân viên rồi sao?"
"Ký túc xá quá xa, đi tới đi lui mất những nửa tiếng đồng hồ." Lao công vốn không có không gian nghỉ ngơi hay làm việc cố định, hễ chỗ nào bẩn là phải đi dọn ngay, đường về ký túc xá lại xa xôi nên chẳng ai muốn mất công đi lại.
"Rắc rối thật!"
Chu Khuynh vốn chẳng trông mong Chu Tấn Nhân sẽ để tâm đến lời mình nói: "Đưa chìa khóa đây, cháu sẽ gọi vài người đi dọn."
"Gấp gáp gì chứ." Chu Tấn Nhân đứng dậy khép chặt cửa, kéo Chu Khuynh lại gần hỏi nhỏ: "Chuyện mua lại tiến triển đến đâu rồi?"
"Cháu cũng không rõ." Chu Khuynh thành thực đáp.
"Anh hai chú mới nằm xuống chưa lâu, chị dâu đã vội vàng muốn bán tháo công ty, chị ấy nghĩ cái quái gì vậy?" Sắc mặt Chu Tấn Nhân hiện rõ nét bực dọc.
"Theo nguyên tắc chuyển nhượng cổ phần, các cổ đông nội bộ sẽ có quyền ưu tiên mua lại với cùng một điều kiện." Chu Khuynh lạnh nhạt hỏi ngược lại: "Chú có mua không?"
***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn
Chu Tấn Nhân cứng họng. Toàn bộ thu nhập của ông ta đều lấy từ công ty, tiền ở đâu ra mà mua?
Mặc kệ lời gièm pha của người ngoài, Chu Khuynh luôn ủng hộ và tin tưởng mẹ cô vô điều kiện, cô không muốn bất kỳ ai hiểu lầm bà: "Biết bao công ty ngoài kia thèm khát được doanh nghiệp niêm yết mua lại còn không được, tựa lưng vào bóng cây cổ thụ bao giờ cũng mát mẻ hơn."
"Cháu đừng nghe đám người ngoài kia ba hoa, toàn bọn lừa gạt cả thôi!" Chu Tấn Nhân hậm hực bất bình, bắt đầu lôi chuyện quá khứ ra kể lể, "Bao nhiêu khó khăn gian khổ đều đã vượt qua. Thuở ấy, bố cháu gom góp mua dàn máy cũ rích về dựng xưởng, chú thì dãi nắng dầm mưa ôm hàng ra chợ bày sạp bán, thế mới gây dựng được tập đoàn Khuynh Hồng ngày hôm nay! Làm gì có cái lý vừa gặp chút sóng gió đã đem bán đứt cơ ngơi?"
Chu Khuynh từng nghe qua giai thoại lập nghiệp của gia đình, quả thật nhuốm đầy máu và nước mắt, nhưng xem ra công lao chẳng dính dáng mấy đến Chu Tấn Nhân. "Không phải mẹ cháu là người khai phá thị trường sao?"
Câu nói trúng tim đen khiến Chu Tấn Nhân nghẹn họng. Ông ta bứt rứt vò mặt, hừ lạnh một tiếng: "Hừ! Xưởng may Khuynh Hồng hiện tại đang yên ấm hòa thuận, để kẻ ngoài thò chân vào, sớm muộn gì cũng chia năm xẻ bảy."
"Đến một căn phòng trống chú còn tiếc rẻ, vậy mà cũng dám mở miệng tự xưng là người một nhà với nhân viên."
"Chậc, cái con bé này ăn nói kiểu gì thế hả?"
Chu Khuynh lẳng lặng nhìn ông ta chằm chằm.
Tấn Nhân có nét hao hao giống anh trai. Dù đã có tuổi nhưng thân hình vẫn không hề phát tướng, thỉnh thoảng ăn diện vào trông cũng phong độ ngời ngời, có điều đầu óc lại chẳng thông tuệ như anh trai mình. Dĩ nhiên, lăn lộn ở Khuynh Hồng gần hai mươi năm, ông ta cũng chẳng đến nỗi là phế vật, trong công việc ít nhiều vẫn có chút năng lực. Thế nhưng, năng lực ấy cũng chỉ dừng lại ở mức tàm tạm, tuyệt đối không có nhiều hơn.
Khoảng thời gian bố cô vừa qua đời, mỗi lần nhìn chú út mình, Chu Khuynh luôn có cảm giác như đang nhìn thấy bóng dáng bố mình vậy. Những khi nhớ nhung da diết, cô lại mượn gương mặt ấy để ngắm nhìn. Nhưng giờ đây, cô đã thoát khỏi sự lầm tưởng đó. Bởi lẽ, bố cô không bao giờ thốt ra những lời cạn nghĩ, cũng chẳng hề có những chiêu trò vặt vãnh.
Kỳ thực, chú út và bố cô hoàn toàn khác biệt. Bố cô là một người vô cùng khoáng đạt.
Con người ta khi đã được thoả mãn dục vọng, tâm tính tự khắc trở nên rộng rãi. Kẻ chưa từng được toại nguyện lại dễ nảy sinh bất mãn, cực đoan và oán hận cuộc đời. Ví như chú út cô, và cũng ví như chính bản thân cô.
Đối diện với ánh mắt soi xét của cháu gái mình, Chu Tấn Nhân vội vàng chỉ tay lên trời, lên tiếng rũ bỏ hiềm nghi: "Chú đem tính mạng ra thề độc, chú không muốn bán xưởng, tuyệt đối không dính dáng đến chút tư lợi cá nhân nào!"
Chu Khuynh thầm bật cười trước sự khờ khạo của ông chú mình: "Lúc nào chú cũng đem mạng sống ra thề thốt, lỡ chú có nuốt lời thì cháu cũng đâu thể bỏ tiền thuê người giết chú được. Hay là chú lấy xe sang với biệt thự ra mà thề đi? Để cháu xem thử thành ý của chú đến đâu."
"..." Con nhãi ranh ma này, chẳng có nét nào giống bố nó cả.
Sau khi Chu Khuynh rời đi, mấy gã bảo vệ rón rén bước vào nhưng lập tức bị Chu Tấn Nhân gắt gỏng đuổi cổ: "Cút hết đi, đừng có làm phiền tao!"
Tin tức Khuynh Hồng sắp bị mua lại truyền ra ngoài khiến toàn bộ nhân viên hoang mang tột độ. Chẳng ai biết tương lai sẽ đi về đâu, liệu có xảy ra những đợt cắt giảm nhân sự hay không. Chu Tấn Nhân chắc chắn sẽ mất đi cái uy quyền tự tung tự tác như ở nhà mình, bởi lẽ khi ấy, ông ta chẳng còn mang danh xưng "ông chủ" nữa.
Ngoài những toan tính ấy, thẳm sâu trong lòng Chu Tấn Nhân thực sự rất đau buồn, ông ta lén quệt đi những giọt nước mắt chực trào.
Nhớ thuở ấu thơ, mỗi lần thi trượt là y như rằng ông ta bị bố mẹ trói chặt rồi treo lên xà nhà để đánh đòn. Đứa anh cả hùa theo bố mẹ, mắng nhiếc ông ta là đồ ngu dốt não lợn. Chỉ có anh hai đợi cả nhà chìm vào giấc ngủ mới lén thả ông ta xuống, còn hì hụi nấu bát canh trứng nóng hổi cho ông ta lót dạ. Những lúc bị bạn bè ở trường bắt nạt, cũng chính anh hai cong lưng đạp xe hơn hai mươi dặm đường dài tới tận nơi bênh vực ông ta.
Anh hai luôn không ngừng động viên, chưa bao giờ buông lời chê bai sự vô dụng của ông ta, anh hai bảo rằng làm người ngây thơ chưa hẳn đã là điều xấu. Anh hai chăm sóc ông ta tận tình chẳng khác nào chăm lo cho con đẻ của mình. Thế nhưng giờ đây, người đàn ông đối xử tốt với ông ta nhất trên thế gian này, đã vĩnh viễn lìa xa cõi đời.
Chu Khuynh cầm chùm chìa khóa bước ra ngoài, vừa mở toang cánh cửa phòng tạp vụ, lập tức có một bóng người sải bước tiến đến: "Có cần tôi giúp một tay không?"
Chu Khuynh cảm thấy gương mặt này thoáng nét quen thuộc, nhưng nhất thời không thể nhớ ra tên.
"Tôi là Trình Duệ, nhân viên phòng Thị trường." Đối phương chủ động giới thiệu.
"À."
Hiện tại Trình Duệ đang rảnh rỗi nên tự nguyện xắn tay áo vào phụ giúp Chu Khuynh. Ấn tượng đầu tiên mà anh ấy mang lại khá tích cực. Anh ấy không hề tỏ vẻ giữ khoảng cách hay cố tình bợ đỡ chỉ vì thân phận đặc biệt của Chu Khuynh. Trong quá trình trò chuyện, cô cũng nắm bắt được vài thông tin cơ bản về người đàn ông này.
Gia đình Trình Duệ sống ở trong nước, bố mẹ đều làm giáo viên, bản thân anh ấy lại có học vị Thạc sĩ tốt nghiệp trường Đại học Phúc Đán. Trước đây Chu Khuynh từng tiếp xúc với không ít người, tấm bằng học thuật xuất sắc đối với bọn họ chẳng khác nào "chiều cao 1m80" của phái nam, dù chẳng ai hỏi đến thì họ vẫn chủ động phô bày cho bằng được.
***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn
Thế nhưng, cô có thể cảm nhận được Trình Duệ không thuộc tuýp người tự cao tự đại, cung cách ăn nói của anh ấy vô cùng khiêm nhường, lễ độ.
"Ồ, ra là Tiểu Trình." Chu Khuynh híp mắt mỉm cười với anh ấy, thuận miệng ban tặng cho đối phương một danh xưng hết sức thân mật.
Chín giờ sáng, Lương Tông về đến nhà. Hôm nay là ngày mừng thọ ông cụ Lương.
Gia tộc họ Lương vô cùng hưng thịnh. Ông cụ Lương có tổng cộng bốn người con, bên dưới lại có thêm cả bầy cháu chắt. Con trong giá thú có, con ngoài giá thú cũng chẳng thiếu. Tính cả người trong dòng họ lẫn dâu rể họ ngoại thì đông không đếm xuể. Từ giới chính trị cho đến thương trường, đúng là "rồng sinh chín con, mỗi con một vẻ"*. Tất cả tạo nên một đại gia đình bề thế lấy Lương Bảo Hoa làm trung tâm quyền lực.
(*) Rồng sinh chín con, mỗi con một vẻ (Long sinh cửu tử, các hữu bất đồng): câu thành ngữ bắt nguồn từ thần thoại Trung Hoa, Thần Long sinh chín con nhưng mỗi con đều có ngoại hình, tính cách khác nhau. Ở đây chỉ con cháu của Lương Bảo Hoa ở trong đa dạng các lĩnh vực, không ai giống nhau cả.
Ngay từ sáng sớm, đám con cháu đã tề tựu đông đủ, quây quần trong phòng khách uống trà đàm đạo. Trông thấy Lương Tông bước vào, mọi người xôn xao chào hỏi. Cánh đàn ông thì thăm dò xem công việc sau khi thăng chức của anh có bận rộn không, đám nữ quyến lại trêu chọc dạo này anh thêm phần đẹp trai phong độ. Ánh mắt Lương Tông đảo quanh một vòng, duy chỉ không thấy bóng dáng cụ Lương Bảo Hoa đâu.
"Ông cụ đi tập thể dục rồi, khoảng chín giờ rưỡi sẽ về, thưa cậu." Chị giúp việc tinh ý lên tiếng giải đáp.
Quả nhiên, đúng chín giờ hai mươi tám phút, Lương Bảo Hoa đẩy cửa bước vào, trên người rịn một lớp mồ hôi mỏng.
Dù năm nay đã bước sang tuổi bảy mươi chín, ông cụ vẫn kiên trì chạy bộ năm ki-lô-mét mỗi ngày. Bữa sáng của cụ thường có trứng gà, bánh mì và nước ép rau củ, đi kèm với các loại thực phẩm chức năng do bác sĩ kê đơn. Lương Bảo Hoa ăn uống đầy đủ, tích cực nạp vào cơ thể lượng protein và chất xơ cần thiết. Cụ chăm chút cho cuộc sống của mình còn kỹ lưỡng hơn cả lớp thanh niên.
"Sáng sớm đã ngồi yên một chỗ, đứng dậy vận động chân tay đi chứ. Rốt cuộc ai trong cái nhà này mới là người già hả?" Lương Bảo Hoa hừ lạnh, tỏ vẻ chướng mắt trước sự lười biếng của đám con cháu. Sức khỏe là vốn liếng quý giá nhất, xét về thể lực, đám người đang ngồi đây làm gì có ai sánh kịp ông cụ.
Đám tiểu bối nào dám lên tiếng phản bác nửa lời, chỉ biết cắm cúi gật đầu phụ họa.
Dạo gần đây Lương Tông khá bận rộn với thương vụ mua lại. Ngay sau khi tắm rửa sạch sẽ, Lương Bảo Hoa lập tức gọi anh lên thư phòng trên lầu.
Đích thân Lương Bảo Hoa là người đưa ra chủ trương thâu tóm cổ phần của Khuynh Hồng, hơn nữa đây không phải là lần đầu tiên kế hoạch này được khởi xướng. Tuy nhiên, sau quá trình đánh giá tổng hợp, Lương Tông nhận thấy phía Khuynh Hồng không cho thấy ý định bán tháo rõ ràng, bản thân doanh nghiệp đó cũng chẳng hứa hẹn tương lai phát triển rộng mở. Anh cho rằng việc lãng phí thời gian dây dưa với bọn họ là điều hoàn toàn vô nghĩa.
Nghe xong những lời phân tích của cháu trai, Lương Bảo Hoa trầm ngâm rất lâu. Ông cụ bắt đầu chậm rãi kể cho Lương Tông nghe một câu chuyện ngược dòng quá khứ.
Lần đầu tiên hai người họ gặp gỡ là vào năm 1996. Hôm ấy, khi đi thị sát khu chợ Tam Bắc, Lương Bảo Hoa tình cờ bắt gặp một thanh niên đang hào hứng trò chuyện với khách hàng. Cậu thanh niên toát ra khí chất phi phàm, trạc tuổi con trai cụ, thế là cụ dừng bước nán lại lắng nghe.
Chàng trai nọ giơ tay chỉ vào tấm biển hiệu treo trên cửa hàng, dõng dạc tuyên bố rằng trong vòng mười năm tới, anh ấy sẽ đưa thời trang Khuynh Hồng trở thành thương hiệu nổi tiếng phủ sóng toàn quốc, quảng cáo của họ sẽ xuất hiện trên sóng truyền hình.
Bấy giờ, Lương Bảo Hoa chỉ thầm cười nhạo trong lòng. Ngay cả cửa lớn của trung tâm thương mại còn chưa bước qua được mà đã muốn quảng cáo trên truyền hình. "Người trẻ tuổi đừng có viển vông hão huyền. Đầu tư kinh doanh, mười phần thì chín phần là lỗ đến mất trắng!"
"Cháu đương nhiên hiểu điều đó. 'Nơi có tỷ lệ thất bại cao nhất chính là Thung lũng Silicon, nhưng đó vẫn luôn là trái tim khởi nghiệp của những nhân tài kiệt xuất trên toàn cầu!'" Chu Tấn Khải dõng dạc trích dẫn một câu danh ngôn chốn thương trường, "Cháu còn trẻ thế này, vài lần vấp ngã có tính là gì? Xét ở khía cạnh thành công, cháu vẫn còn nắm giữ một nửa cơ hội cơ mà."
Lần giao thoa tiếp theo là vào năm 2003, thời trang Khuynh Hồng không tiếc tiền bạc, bỏ ra một khoản khổng lồ để giành quyền tài trợ độc quyền cho một giải đấu thể thao đình đám, được phát sóng trên đài Truyền hình Trung ương. Cả nước đều biết đến tên tuổi của thương hiệu may mặc này. Kể từ ngày buông lời tuyên bố hùng hồn năm ấy, thời gian trôi qua vẫn chưa đầy một thập kỷ.
Lương Bảo Hoa không hề bất ngờ trước sự lớn mạnh của Chu Tấn Khải. Sống trong một thời đại mà đi đâu cũng nhặt được vàng, chuyện kỳ tích gì xảy ra cũng chẳng có gì lạ. Thế nhưng, vào khoảnh khắc nhận thức được thời trang Khuynh Hồng đã vươn mình trở thành đối thủ cạnh tranh, ông cụ không thể nhắm mắt làm ngơ thêm nữa. Lần thâu tóm đầu tiên được xướng lên, nhưng lại bị Chu Tấn Khải thẳng thừng từ chối.
Lần chạm trán cuối cùng diễn ra vào năm 2005. Thời trang Khuynh Hồng phát triển với tốc độ như tên lửa, kéo theo sự bùng nổ danh tiếng của vị tỷ phú đứng phía sau. Với phong thái nho nhã, ngoại hình tuấn lãng, Chu Tấn Khải được giới truyền thông và công chúng hết lời khen ngợi. Bọn họ ca ngợi ông là bậc quân tử khiêm nhường "ngoài mang vỏ bọc tư bản, trong ẩn cốt cách nhà nho".
Đứng trên đỉnh cao danh vọng, có thể nói Chu Tấn Khải đang ở thế dương dương đắc ý. Trong một cuộc phỏng vấn với tòa soạn báo, ông ám chỉ về vấn đề ô nhiễm môi trường của Tập đoàn Cự Phong. Vốn dĩ nhà nước đã bắt đầu siết chặt chính sách bảo vệ môi trường từ năm ngoái, thế nên bài phỏng vấn phỏng đoán, thiếu căn cứ kia nghiễm nhiên trở thành trường hợp răn đe, trực tiếp thổi bay hàng trăm triệu nhân dân tệ doanh thu của Cự Phong ngay trong năm đó.
Tập đoàn Cự Phong lập tức khởi kiện cả Khuynh Hồng lẫn cơ quan truyền thông nọ. Vụ án kéo dài ròng rã hai năm trời. Dù cuối cùng Cự Phong cũng giành phần thắng, nhưng số tiền bồi thường chỉ vỏn vẹn hơn ba triệu tệ, vụ việc nhanh chóng kết thúc, danh dự bị tổn hại phút chốc cũng chẳng thể cứu vãn nổi.
Thương trường vốn dĩ là chốn phong ba bão táp, quỷ quyệt khó lường. Lương Bảo Hoa không hề thù hận Chu Tấn Khải, ngược lại còn dành cho ông sự tán thưởng. Chu Tấn Khải là một tay cược liều lĩnh, một bậc kỳ tài, nhưng xét cho cùng vẫn chưa phải bậc thiên tài xuất chúng. Lý do là bởi tầm nhìn của ông vẫn quá đỗi hạn hẹp.
Hiện tại, những ân oán thị phi tựa như cơn sóng lớn đã rút đi, lẽ "được làm vua thua làm giặc" đã hiện rõ ngay trước mắt.