Dù ngoài miệng Lương Yến Châu từng bảo hôm nào sẽ tìm Tần Sương lấy cao dán, nhưng đó chẳng qua chỉ là một câu nói thuận miệng lúc cao hứng.
Trên thực tế, sau lần gặp gỡ ở Hồng Kông, cả hai không hề liên lạc thêm lần nào nữa. Với Lương Yến Châu, dẫu là lần đầu gặp gỡ hay lần thứ hai gặp lại, chút rung động thoáng qua ấy vẫn chưa đủ sâu đậm để khiến anh phải bận lòng về cô gái tên Tần Sương.
Lại thêm sau khi trở về Bắc Kinh, công việc bề bộn cuốn lấy anh, hình bóng cô gần như đã phai nhạt khỏi tâm trí.
Mãi đến cuối tháng Mười, nhà hàng Cố Nhiễm mở để thử sức cũng chính thức bước vào giai đoạn kinh doanh thử nghiệm. Tối hôm ấy, hiếm hoi lắm anh mới có được một buổi tối rảnh rỗi, bèn ghé qua ủng hộ bạn.
Đến giờ dùng bữa, mọi người đã quây quần đông đủ quanh bàn ăn, thế nhưng đợi mãi chẳng thấy đồ ăn được bưng lên.
Lý Mục vừa chơi xong một ván game, bụng đã réo ùng ục vì đói. Anh ta ngẩng đầu nhìn Cố Nhiễm đang đứng bên cửa phòng riêng, liên tục nhìn ra ngoài, bèn cất tiếng giục giã: “Bà chủ Cố, chị Nhiễm ơi, Cố đại tiểu thư ơi, tôi xin hỏi rốt cuộc bao giờ mới dọn món lên đây? Bụng tôi bắt đầu biểu tình dữ dội rồi, còn không cho ăn, có khi tôi ngất xỉu ngay tại đây mất.”
Cố Nhiễm đáp: “Có gì mà phải sốt ruột thế.”
Nói rồi, cô tiếp tục nhìn về phía cuối hành lang: “Sương Sương vẫn chưa đến.”
Mới giây trước Lý Mục còn kêu đói ầm ĩ, vậy mà vừa nghe thấy tên Tần Sương, hai mắt anh ta lập tức sáng rực, chẳng giấu nổi vẻ hào hứng: “Tần Sương cũng đến à?”
Lương Yến Châu vốn đang ngồi ở phía đối diện, dáng vẻ lười nhác tựa lưng vào ghế, ngón tay lơ đãng mân mê chiếc bật lửa. Nghe giọng nói đầy phấn khích của Lý Mục, anh mới khẽ nâng mắt nhìn sang.
Cố Nhiễm gật đầu: “Đúng thế.”
“Nhưng dạo này hình như Sương Sương rất bận, cậu ấy bảo sẽ đến muộn một chút, dặn chúng ta cứ ăn trước đi.”
Lời cô vừa dứt, cửa thang máy phía cuối hành lang vừa khéo mở ra. Tần Sương khoác một chiếc áo măng tô dạ màu đen, chậm rãi bước ra.
Cố Nhiễm mừng rỡ vẫy tay gọi: “Sương Sương! Bên này!”
Dạo gần đây Tần Sương đang nhận dạy kèm tiếng Anh cho một học sinh tiểu học. Khi buổi dạy kết thúc thì đã sáu giờ tối, trên đường vội vã đến đây lại không may gặp cảnh tắc đường, vì thế cô đến muộn mất nửa tiếng.
Trông thấy Cố Nhiễm, cô rảo bước nhanh về phía bạn: “Xin lỗi Nhiễm Nhiễm nhé, đường tắc quá nên mình đến muộn.”
Trông cô như vừa chạy một quãng đường dài, mái tóc bị gió đêm thổi qua hơi rối, đôi gò má trắng ngần cũng ửng hồng nhàn nhạt.
Cố Nhiễm cười xòa: “Không muộn chút nào! Mọi người vẫn đang đợi cậu.”
Nói rồi, cô kéo tay Tần Sương bước vào phòng riêng, cất lời giới thiệu với nhóm bạn bên trong: “Giới thiệu với mọi người, đây là bạn thân của tôi, Tần Sương.”
Lý Mục tiếp lời: “Thôi nào, lần trước đã gặp nhau ở quán hát rồi, ai mà chẳng biết.”
Cố Nhiễm bĩu môi: “Tôi chỉ sợ mọi người quên mất thôi.”
Lý Mục vội vàng dịch chiếc ghế bên cạnh ra một chút, nhiệt tình vẫy gọi: “Tần Sương, sang đây ngồi cạnh tôi đi.”
Lý Mục vốn là công tử đào hoa có tiếng trong giới, Cố Nhiễm chỉ liếc qua đã nhìn thấu ý định tán tỉnh của anh ta. Cô dứt khoát kéo tay Tần Sương dẫn đến chiếc ghế trống bên cạnh Lương Yến Châu: “Sương Sương, cậu cứ ngồi ở đây đi.”
Dứt lời, cô quay sang nhìn Lương Yến Châu: “Lương Yến Châu, đây là Tần Sương, lần trước hai người từng gặp rồi, vẫn còn nhớ chứ?”
Lương Yến Châu bỗng bật cười khẽ, chẳng rõ vì sao, điềm nhiên lên tiếng: “Tôi mới hai mươi bảy tuổi chứ chưa đến bảy mươi hai, chút trí nhớ ấy vẫn còn.”
Sắp xếp chỗ ngồi cho Tần Sương xong, Cố Nhiễm liền bước ra ngoài dặn nhà bếp bắt đầu dọn món.
Tần Sương nhẹ nhàng kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Lương Yến Châu.
Cố Nhiễm có khá đông bạn bè, chiếc bàn tròn ngồi kín người nên chỗ ngồi có phần chật chội.
Tần Sương đặt hai cuốn sách học tiếng Anh đang ôm trước ngực xuống đùi, khẽ thu hai tay vào trong, sợ va phải người ngồi hai bên.
Lương Yến Châu ngồi khá thoải mái bên cạnh cô, một tay vẫn hờ hững nghịch chiếc bật lửa.
Thấy cô đặt hai cuốn sách lên đùi, anh tò mò liếc mắt nhìn xuống. Khi nhìn thấy dòng chữ lớn in trên bìa sách: Tiếng Anh Vui Nhộn Cho Học Sinh Tiểu Học, dường như thấy có gì đó buồn cười, anh bất giác bật ra một tiếng cười trầm thấp.
Tần Sương nghe thấy, theo phản xạ quay sang nhìn Lương Yến Châu.
Đúng lúc Lương Yến Châu cũng ngước mắt nhìn cô, ánh mắt hai người bất ngờ chạm nhau. Khóe môi anh khẽ cong lên, thấp thoáng nét cười, thuận miệng hỏi: “Sao thế? Đang học lại tiếng Anh à?”
Lúc này Tần Sương mới vỡ lẽ, hẳn là Lương Yến Châu đã nhìn thấy hai cuốn sách giáo trình tiểu học đặt trên đùi mình.
Cô mở lời giải thích: “Không phải, dạo này tôi đang dạy kèm tiếng Anh cho một học sinh tiểu học.”
Lương Yến Châu nhìn cô, vẻ mặt có chút ngạc nhiên: “Chẳng phải cô học ở Học viện Điện ảnh sao?”
Tần Sương khẽ gật đầu: “Thỉnh thoảng tôi cũng nhận thêm việc ở bên ngoài.”
Lương Yến Châu khẽ mỉm cười: “Cô chuyển hướng sang công việc này cũng khá xa chuyên ngành đấy.”
Nói dứt lời, anh liền dời mắt đi.
Thấy anh cúi đầu xem điện thoại, Tần Sương cũng không chủ động bắt chuyện thêm, bèn quay sang lắng nghe mọi người trò chuyện rôm rả.
Thế nhưng, dẫu vẻ ngoài trông như đang tập trung nghe mọi người tán gẫu, thực ra cô chẳng nghe lọt được bao nhiêu. Tuần trước cô vừa tới Hoành Điếm thử vai nữ phụ thứ ba trong một bộ phim cổ trang, mấy ngày nay vẫn thấp thỏm chờ tin. Vị đạo diễn nọ từng hứa với cô, sau khi cuộc họp hôm nay kết thúc sẽ có kết quả chính thức và lập tức báo cho cô.
Bởi vậy, cô đã thấp thỏm chờ tin nhắn suốt cả ngày. Đến cả lúc ngồi vào bàn ăn cũng chẳng thể tập trung, cứ chốc chốc lại mở điện thoại kiểm tra ứng dụng trò chuyện, trông chẳng khác nào đang nóng lòng chờ tin từ một người vô cùng quan trọng.
Lương Yến Châu ngồi ngay bên cạnh, việc cô liên tục kiểm tra điện thoại cuối cùng cũng khơi lên chút tò mò trong anh.
Đến khi Tần Sương lại cúi đầu nhìn màn hình chẳng rõ lần thứ bao nhiêu, anh dường như chỉ vì tò mò nên thuận miệng hỏi: “Đang đợi tin nhắn của bạn trai à?”
“Hả?” Tần Sương ngơ ngác ngẩng đầu nhìn anh.
Giọng điệu Lương Yến Châu đều đều, chẳng lộ chút cảm xúc: “Tôi thấy cô cứ cầm điện thoại chờ tin suốt cả buổi tối.”
Tần Sương lúc này mới sực hiểu, vội vàng giải thích: “Không phải, tôi...”
Cô vốn định giải thích rằng mình đang đợi kết quả thử vai từ tuần trước, song khi ngẫm lại, dường như chẳng có lý do gì để kể chuyện riêng này với Lương Yến Châu. Dẫu sao giữa hai người họ cũng chưa thân thiết đến mức ấy.
Thế là cô đổi lời: “Tôi không đợi tin nhắn của bạn trai.”
“Thế à?” Lương Yến Châu đã buông đũa từ sớm, một tay đặt hờ bên mép bàn, ánh mắt dừng trên gương mặt cô, thoáng hiện vẻ khó đoán, như thể chỉ thuận miệng hỏi thêm: “Tôi lại cứ ngỡ cô vừa cãi nhau với người yêu, nên cả tối mới cứ cầm điện thoại chờ tin như thế.”
“Khụ...” Tần Sương theo phản xạ vội đính chính: “Tôi đâu có bạn trai.”
Lương Yến Châu nhìn cô chăm chú, không nói thêm lời nào.
Một thoáng sau, anh mới thong thả thu ánh mắt về, khóe môi dường như khẽ cong lên.
Anh vắt chéo đôi chân dài dưới bàn, vẻ ung dung thấp thoáng chút tâm trạng vui vẻ chẳng rõ từ đâu mà có.
Đúng lúc này, chiếc điện thoại trong tay Tần Sương cuối cùng cũng rung lên.
Trái tim cô thắt lại một nhịp, vội vàng cúi xuống nhìn chằm chằm vào màn hình.
Đạo diễn Khương: “Tần Sương à, thật sự xin lỗi em. Vai nữ phụ thứ ba này phía nhà đầu tư đã sắp xếp người rồi. Hẹn dịp khác có cơ hội, chúng ta lại hợp tác nhé.”
Trông thấy dòng tin nhắn ngắn ngủi ấy, bao hy vọng chất chứa trong lòng cô phút chốc chìm xuống đáy vực.
Cô lặng lẽ cất điện thoại, thất thần nhìn bát cơm trước mặt hồi lâu.
Chốc lát sau, lồng ngực bỗng nghẹn lại, hơi thở trở nên nặng nề. Cô bèn với tay cầm chiếc cốc bên cạnh, nhấp một ngụm nước.
Mới uống được nửa chừng, Lương Yến Châu bên cạnh bỗng cất tiếng gọi: “Tần Sương.”
Tần Sương quay đầu sang nhìn anh, ánh mắt đầy vẻ dò hỏi.
Tâm trạng cô lúc này đã sa sút đến cùng cực, chẳng còn chút hứng thú nào để chuyện trò với ai, chỉ ngơ ngác nhìn Lương Yến Châu.
Lương Yến Châu khẽ hất cằm, ra hiệu về phía chiếc cốc cô đang cầm trên tay.
Cô cúi xuống nhìn chiếc cốc, rồi lại ngơ ngác ngước lên nhìn anh, không hiểu chuyện gì bèn hỏi: “Chiếc cốc này có gì không ạ?”
Lương Yến Châu nhìn thẳng vào mắt cô, khóe môi thấp thoáng một nụ cười đầy ẩn ý, lúc này mới chậm rãi lên tiếng: “Cô Tần, chiếc cốc cô đang cầm là của tôi.”
Tần Sương sững người, nhất thời không biết phải phản ứng thế nào.