Chương 5: “Cho tôi số điện thoại.”

Chương trước Chương trước Chương sau

Tần Sương sững người vì kinh ngạc.

Cô cúi đầu nhìn chiếc cốc trên tay, rồi theo bản năng nhìn sang chiếc cốc còn lại trên bàn, như muốn xác nhận xem Lương Yến Châu có đang trêu mình hay không.

Thế nhưng khi tận mắt thấy chiếc cốc của mình vẫn nằm ngay ngắn bên tay trái, khoảnh khắc ấy, cô bỗng cảm thấy thứ mình đang cầm chẳng còn là chiếc cốc uống nước, mà hóa thành một củ khoai nóng bỏng tay. Trong thoáng chốc, cầm tiếp cũng không được mà đặt xuống cũng chẳng xong.

Cô như bị ai đó niệm phép định thân, cứng đờ tại chỗ hồi lâu vì bàng hoàng.

Sau cùng, cô đành lấy hết can đảm quay sang đối diện với Lương Yến Châu, ngượng ngùng giải thích: “Chuyện đó… thật xin lỗi, ban nãy tôi không để ý nên cầm nhầm cốc của anh.”

Vừa dứt lời, cô vội vàng cầm chiếc cốc của mình lên, chìa ra trước mặt Lương Yến Châu, nhìn anh với vẻ mặt vô cùng thành khẩn: “Anh dùng cốc của tôi đi, tôi vẫn chưa uống cốc này.”

Ánh mắt cô nhìn Lương Yến Châu đầy vẻ van nài, chỉ mong anh rộng lượng bỏ qua, nhận lấy cốc nước rồi đừng bao giờ nhắc lại chuyện khiến cô xấu hổ đến mức chỉ muốn tìm chỗ chui xuống này nữa.

Thế nhưng Lương Yến Châu lại chẳng hề làm theo ý cô.

Anh chỉ chăm chú nhìn cô, đáy mắt thấp thoáng nét cười đầy trêu chọc. Sau một khoảng lặng ngắn ngủi, anh mới thong thả lên tiếng: “Nhưng cốc kia tôi đã uống rồi.”

Tần Sương nhất thời cứng họng.

Cô mở to mắt nhìn Lương Yến Châu.

Rồi cô theo phản xạ cúi xuống nhìn lại chiếc cốc mình vừa uống nhầm. Đó là một chiếc cốc thủy tinh trong suốt, trên vành cốc còn vương một vệt son nhàn nhạt, rõ ràng là dấu vết cô vừa để lại.

Thế nhưng cô nhìn quanh một hồi cũng chẳng tìm thấy vệt nước hay dấu vết nào của Lương Yến Châu. Chẳng lẽ… hai người vừa uống đúng vào cùng một vị trí?

Như vậy chẳng khác nào một nụ hôn gián tiếp.

Trông thấy khóe môi Lương Yến Châu thoáng cong lên, thấp thoáng nét cười trêu chọc, một ý nghĩ bất chợt lóe lên trong đầu cô.

Chẳng lẽ anh cho rằng cô cố tình làm vậy?

Hiếm khi cô bối rối đến mức này, vội vàng xua tay giải thích: “Tôi thật sự không cố ý đâu!”

Thấy dáng vẻ bối rối tột cùng của cô, Lương Yến Châu không nhịn được, khẽ bật cười: “Tôi có nói cô cố ý đâu?”

Giờ phút này Tần Sương thật sự chỉ muốn tìm một cái lỗ để chui xuống.

Cô nhìn Lương Yến Châu, bất giác mím chặt môi, rồi lại nói thêm lần nữa: “Xin lỗi anh, thật sự xin lỗi.”

Lương Yến Châu chỉ khẽ ừ một tiếng, rồi cụp mắt, tiếp tục nhìn màn hình điện thoại.

Thấy Lương Yến Châu cuối cùng cũng chịu bỏ qua, không nhắc đến chuyện này nữa, Tần Sương mới hoàn toàn trút được gánh nặng trong lòng.

Cô quay người đi, lập tức đặt chiếc cốc trên tay xuống mặt bàn.

Sợ lát nữa lơ đãng lại cầm nhầm lên uống tiếp, cô suy nghĩ một lát rồi lặng lẽ đẩy chiếc cốc ra xa hơn.

Mải chìm trong suy nghĩ của riêng mình, cô không hề hay biết Lương Yến Châu đã đặt điện thoại xuống từ bao giờ, lúc này ánh mắt anh đang dừng lại trên người cô.

Nhìn thấy toàn bộ động tác lặng lẽ đẩy chiếc cốc ra xa của cô, anh nhàn nhã tựa lưng vào thành ghế, bàn tay mân mê chiếc bật lửa. Ánh mắt anh dừng lại trên vệt son đỏ nhạt in trên vành cốc, vẻ mặt thoáng nét suy tư, chẳng ai có thể đoán được lúc này anh đang nghĩ gì.

Lần thứ tư Lương Yến Châu gặp lại Tần Sương là vào khoảng giữa tháng Mười Một.

Tối hôm ấy, tại khách sạn Rosewood diễn ra một buổi tiệc chiêu đãi thương mại. Vốn dĩ anh chẳng mấy hứng thú với những bữa tiệc xã giao kiểu này, nhưng vì ở nhà lại bị người lớn giục chuyện kết hôn, anh bèn dứt khoát ra ngoài tìm một nơi yên tĩnh.

Song cả buổi tối anh cũng chẳng buồn giao tiếp xã giao, bèn lên tầng hai tìm một góc thanh tĩnh để giết thời gian.

Khoảnh khắc nhìn thấy Tần Sương, anh đang đứng bên một cột đá cẩm thạch, một tay cầm ly sâm-panh, tay kia cầm điện thoại, vẻ mặt hờ hững lướt qua màn hình.

Nghe thấy một giọng nói quen thuộc, anh mới ngẩng đầu nhìn về phía phát ra âm thanh và bất ngờ bắt gặp bóng dáng Tần Sương.

Xem ra cô lại đang làm thêm. Hôm nay cô diện một bộ âu phục màu đen chỉn chu, bên trong là áo sơ mi trắng, mái tóc dài được vén gọn sau tai, để lộ gương mặt thanh tú, sáng ngời.

Cô luôn theo sát một cặp vợ chồng người nước ngoài, làm nhiệm vụ phiên dịch cho họ.

Ban đầu Lương Yến Châu ngỡ cô làm phiên dịch tiếng Anh, nghe kỹ vài câu mới bất ngờ nhận ra cô đang dịch tiếng Pháp.

Anh có phần ngạc nhiên, ánh mắt bất giác lưu lại trên người cô lâu hơn đôi chút.

Vì khoảng cách không quá xa, Tần Sương lờ mờ cảm nhận được ánh mắt đang hướng về phía mình. Sau khi dịch xong lời của khách, cô theo phản xạ ngẩng lên, vừa khéo bắt gặp Lương Yến Châu.

Cô không giấu nổi vẻ ngạc nhiên.

Lương Yến Châu chẳng hề tỏ ra bối rối khi bị bắt gặp, vẫn thản nhiên đối diện với ánh mắt cô, hoàn toàn không có ý định né tránh.

Còn Tần Sương lúc này vẫn đang trong giờ làm việc, không tiện tiến lại chào hỏi, bởi vậy cô chỉ khẽ nhìn anh một thoáng rồi lập tức thu ánh mắt về, tiếp tục tập trung vào công việc phiên dịch của mình.

Mãi đến mười giờ đêm, công việc phiên dịch của Tần Sương mới kết thúc suôn sẻ. Sau khi nói lời chào tạm biệt với khách, cô đứng giữa sảnh tiệc, theo thói quen ngước mắt nhìn lên tầng trên.

Không ngờ Lương Yến Châu vẫn còn ở đó.

Cô bèn men theo cầu thang xoắn ốc lên tầng hai, thầm nghĩ dù sao cũng nên đến chào anh một tiếng.

Tuy hai người chưa thể xem là thân thiết, nhưng dù sao cũng đã gặp nhau vài lần, hơn nữa cô từng hai lần đi nhờ xe anh, gặp nhau mà làm ngơ thì có phần thất lễ.

Bước lên tầng hai, cô thấy Lương Yến Châu đang đứng bên lan can, một tay đút túi quần tây, tay kia hờ hững xoay chiếc ly đã gần cạn. Anh không nhìn điện thoại nữa, ánh mắt lơ đãng hướng xuống sảnh tiệc bên dưới, chẳng rõ đang nghĩ gì.

Nói đúng hơn, dường như anh đang cố tình đứng đợi cô.

Bởi ngay khoảnh khắc cô đặt chân lên tầng hai, anh đã nghiêng đầu nhìn sang, ánh mắt bình thản dừng lại trên người cô, như thể đã sớm biết cô sẽ bước lên đây.

Thế nhưng suy nghĩ ấy chỉ thoáng qua tâm trí Tần Sương đúng một giây rồi lập tức bị cô gạt bỏ.

Trí tưởng tượng của cô quả thật phong phú, sao lại có thể nghĩ Lương Yến Châu cố tình đứng đợi mình chứ.

Cô bước tới trước mặt Lương Yến Châu, nở một nụ cười rạng rỡ, tự nhiên lên tiếng: “Lương Yến Châu, trùng hợp thật, lại gặp anh rồi.”

Lương Yến Châu nhìn cô, cất giọng trêu chọc: “Sao thế? Dạo này không dạy tiếng Anh vui nhộn cho học sinh tiểu học nữa mà chuyển nghề sang làm phiên dịch rồi à?”

Tần Sương đáp: “Không đâu, lớp tiếng Anh vui nhộn tôi vẫn dạy đều. Chỉ là công việc phiên dịch này tôi mới nhận đột xuất. Bên trung gian vốn định giao cho một sinh viên trường Ngoại ngữ, nhưng bạn ấy có việc đột xuất không đến được nên mới gọi tôi đến thay.”

Tần Sương lớn lên từ khu phố lao động nghèo nên tính tình cởi mở, quan hệ bạn bè rất tốt. Hồi năm nhất đại học, nhà trường nghiêm cấm sinh viên ra ngoài nhận phim, trong khi cô lại đang cần tiền gấp, thế là cô liền tới trung tâm môi giới việc làm thêm để đăng ký thông tin. 

Cô bảo mình biết dạy kèm tiếng Anh, biết dạy diễn xuất, lại có thể hướng dẫn hình thể, nếu có công việc làm thêm nào phù hợp thì hãy nhớ đến cô.

Vì thế mà cô thường xuyên mời chị Trương ở trung tâm môi giới đi ăn, lễ tết năm nào cũng chu đáo gửi quà cáp. Mấy năm trôi qua, hai chị em quen thân nhau, mỗi khi có công việc làm thêm nào có thù lao khá, chị Trương đều ưu tiên giới thiệu cho cô.

Thực ra trình độ tiếng Pháp của cô cũng chỉ ở mức bình thường, chủ yếu nhờ mấy năm nay thường xuyên xem phim Pháp mà tự học được đôi chút. 

Giao tiếp cơ bản thì không thành vấn đề, nhưng hễ gặp những thuật ngữ chuyên ngành phức tạp thì cô vẫn gặp không ít khó khăn.

Nhưng chị Trương vẫn nghĩ tới cô trước tiên. Tối nay người được chọn ban đầu không đến được, chị liền gọi điện cho cô. Tối nay cô tình cờ lại rảnh, thế là đành mạnh dạn nhận lời đến đây thay thế tạm thời.

Nào ngờ khi thực sự bắt đầu công việc, cô mới phát hiện khả năng tiếng Pháp của mình không hề tệ như bản thân vẫn nghĩ. Suốt cả buổi tối, cô giao tiếp trôi chảy, hầu như không gặp trở ngại, công việc phiên dịch cũng nhờ vậy mà hoàn thành suôn sẻ.

Lương Yến Châu nhìn cô, khóe môi khẽ cong lên, thấp thoáng nét cười: “Người quen cô thì biết cô học khoa Diễn xuất của Học viện Điện ảnh, còn người ngoài nhìn vào có lẽ lại tưởng cô là sinh viên ưu tú của trường Ngoại ngữ đấy.”

Anh nhìn thẳng vào cô, bất chợt cất tiếng hỏi: “Cô đang học năm tư, đúng không?”

Tần Sương khẽ gật đầu: “Vâng.”

“Sao cô không đi đóng phim?” Lương Yến Châu nhìn sâu vào đôi mắt cô, hỏi: “Không có phim để đóng à?”

Dạo gần đây Tần Sương quả thật không có phim để đóng. Kể từ sau khi đắc tội với một công ty lớn trong ngành vào hai năm trước, suốt hai năm nay cô rất khó có cơ hội nhận được những vai diễn tử tế. 

Cô đã dốc hết sức tìm đến khắp các đoàn phim để thử vai, nhưng cùng lắm cũng chỉ được nhận những vai phụ thoáng xuất hiện trên màn ảnh. Những vai nữ phụ độc ác, ngu ngốc đã là cơ hội tốt nhất mà cô có thể giành được.

Lần trước lặn lội sang Hồng Kông thử vai, cô cũng chỉ muốn thử xem ở đó liệu còn có cơ hội nào dành cho mình hay không.

Thực tế đã chứng minh, giới điện ảnh này còn khắc nghiệt hơn rất nhiều so với những gì cô từng tưởng tượng. 

Nhưng vì bà ngoại tuổi tác đã cao, bất cứ lúc nào cũng có thể cần tiền, vậy nên cô không dám để bản thân nghỉ ngơi dù chỉ một ngày. Những ngày tháng không có phim đóng, cô lại tất bật khắp nơi làm đủ công việc khác, bởi chỉ cần nghĩ đến cảnh không có thu nhập, tiền tiết kiệm cứ thế vơi dần cũng đủ khiến cô lo lắng đến mất ăn mất ngủ.

Cũng may từ nhỏ, vì cuộc sống mưu sinh, cô đã tự học được không ít kỹ năng kiếm sống, vì vậy trước mắt cô vẫn chưa đến mức thiếu thốn.

Thế nhưng chẳng hiểu vì sao, trong lòng cô lại không muốn thừa nhận với Lương Yến Châu rằng mình đang rơi vào cảnh không có phim để đóng, bèn tránh nhắc đến chuyện đó: “Không phải, chỉ là tạm thời tôi chưa vào đoàn phim. Dù sao tính tôi cũng chẳng chịu ngồi yên một chỗ, tìm chút việc làm thêm, coi như để mình bận rộn hơn.”

“Thế à?” Lương Yến Châu nhìn cô đầy vẻ suy tư.

Tần Sương khẽ gật đầu, đôi mắt đen láy sáng ngời, thẳng thắn nhìn lại anh.

Đối diện với ánh mắt trong veo mà kiên định ấy, Lương Yến Châu không hề vạch trần lời nói dối của cô.

Anh đưa tay vào túi quần rút điện thoại ra, cụp mắt mở khóa màn hình, rồi đưa điện thoại về phía Tần Sương, cất giọng: “Cho tôi số điện thoại của cô.”

Hành động đột ngột này của Lương Yến Châu khiến Tần Sương ngơ ngác ngẩng đầu nhìn anh, không hiểu chuyện gì.

Thấy cô đứng yên hồi lâu mà vẫn chưa nhận lấy, Lương Yến Châu khẽ nhướng mày hỏi: “Sao thế? Không tiện cho tôi à?”

Tần Sương dù không hiểu vì sao anh lại đột nhiên xin số điện thoại của mình, song dường như cô cũng không tìm ra lý do để từ chối. Dù sao giữa cô và Lương Yến Châu tuy chưa quá thân thiết, nhưng ít nhất cũng đã quen biết nhau.

Thế là cô đưa tay nhận lấy chiếc điện thoại, cúi xuống nhập số điện thoại của mình vào danh bạ, lưu đầy đủ họ tên rồi mới đưa trả cho Lương Yến Châu.

Lương Yến Châu nhận lại điện thoại, thuận tay gọi vào số điện thoại ấy.

Chiếc điện thoại trong túi xách của Tần Sương lập tức rung lên.

Lương Yến Châu ngắt cuộc gọi, cất điện thoại vào túi quần, ung dung nói: “Đi thôi, tôi đưa cô về trường.”

Chương trướcChương sau